Bắt tạm giam ba người ở Trung tâm đăng kiểm 50-09D Củ Chi

04:03, 04/03/2023
.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam thêm ba người tại Trung tâm đăng kiểm 50-09D để điều tra về tội nhận hối lộ.
 
[links()] 
Trung tâm đăng kiểm 50-09D - Ảnh: LƯU DUYÊN
Trung tâm đăng kiểm 50-09D - Ảnh: LƯU DUYÊN
Ngày 4/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Huy (chủ đầu tư Trung tâm đăng kiểm 50-09D), Phạm Hữu Hiệp (46 tuổi, ngụ quận 6, nguyên phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-09D) và Từ Tấn Kiên (42 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về tội "nhận hối lộ".
 
Động thái này được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm TP.HCM và các tỉnh.
 
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 11 người ở Trung tâm đăng kiểm 50-05V gồm: 
 
Ông Nguyễn Đình Quân (62 tuổi, ngụ quận 7, nguyên giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-05V), Khuất Duy Thịnh (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, nguyên phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-05V) và 8 người khác là đăng kiểm viên để điều tra về tội "nhận hối lộ". 
 
Còn Dương Nghĩa (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) bị điều tra tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". 
 
Liên quan vụ án sai phạm tại Cục Đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và các tỉnh, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 140 bị can về nhiều tội danh.
 
Trả lời báo chí tại cuộc họp báo chiều 3-3, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - nói số bị can vụ đăng kiểm sẽ không dừng lại. 
 
Theo Tuoitre.vn
 

.