Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

05:12, 27/12/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 14/11/2022, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Qua hơn 1 tháng triển khai đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
[links()]
 
Qua hơn 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm, lực lượng công an toàn tỉnh đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, có nhiều nội dung nổi bật, sáng tạo và đột phá. Lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi cho biết, thực hiện đợt cao điểm, công an thành phố mời chủ các cơ sở kinh doanh  dịch vụ cà phê, quán nhậu, cầm đồ, Internet... để tuyên truyền, viết cam kết không chứa chấp các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, làm việc với các đối tượng hình sự trong diện quản lý theo pháp luật; tổ chức tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trong dịp Tết như tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm và tệ nạn cờ bạc trước, trong và sau Tết… để người dân nêu cao cảnh giác, tích cực phòng ngừa, lên án, tố giác tội phạm. Lực lượng công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí nhằm gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.
 
Lực lượng Công an tỉnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.
Lực lượng Công an tỉnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.
Thượng tá Lương Việt Long- Trưởng Công an huyện Trà Bồng cho biết, qua hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm, công an huyện đã điều tra, làm rõ nhiều vụ phạm tội hình sự. Trong đó, có 2 vụ, 2 đối tượng cố ý gây thương tích; 3 vụ, 6 đối tượng đánh bạc; 2 vụ, 6 đối tượng trộm cắp tài sản... Huyện đã thành lập Tổ công tác đặc biệt tuần tra, kiểm soát đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua tuần tra, kiểm soát đã kịp thời xử lý 53 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, với các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng hóa quá tải trọng, quá khổ, vi phạm tốc độ... phạt tiền 155 triệu đồng.
 
Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, trong 1 tháng ra quân, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 22/24 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý 60 đối tượng. Phát hiện 37 vụ - 45 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự kinh tế. Qua chủ động tấn công, trấn áp tội phạm đã phát hiện 2 vụ - 2 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Phát hiện, xử lý 21 vụ - 21 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm. Phát hiện, xử lý 10 vụ - 11 đối tượng phạm tội về ma túy. Khởi tố mới 74 vụ án - 89 bị can.
 
Bên cạnh việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức 1.506 ca tuần tra, kiểm soát, với 6.049 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 2.237 vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ 495 xe mô tô. Trong đó, xử lý 267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 603 trường hợp vi phạm tốc độ; 172 trường hợp vi phạm cơi nới thành, thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ...
 
Thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an lành, hạnh phúc.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 

.