Cung thủ Ánh Nguyệt chưa thể cải thiện thành tích tại Olympic 2024

08:24, 02/08/2024
.

Ở lần thứ 2 dự Olympic, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt vẫn dừng bước đáng tiếc ở vòng 32 cá nhân nữ.

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt chưa thể cải thiện thành tích tại Olympic 2024. Ảnh: REUTERS
Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt chưa thể cải thiện thành tích tại Olympic 2024. Ảnh: REUTERS

Tại Olympic Tokyo 2020, vòng 32 cá nhân nữ môn bắn cung, Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã để thua Ren Hayakawa (Nhật Bản) ở lượt "mũi tên vàng" sau khi hòa 5-5 sau năm hiệp đấu.

Đến kỳ Thế vận hội Paris 2024, kịch bản trên đã lặp lại trong trận đấu giữa Ánh Nguyệt (hạng 70 thế giới) và Mobina Fallah (Iran, hạng 69 thế giới).

Hiệp 1, cả hai hòa nhau khi cùng ghi được 25 điểm sau ba mũi tên. Đến hiệp 2, Mobina vượt lên dẫn trước 3-1 khi Nguyệt có một mũi tên chỉ ghi được 7 điểm.

Ở hai hiệp đấu này, cung thủ của Việt Nam có nhịp tim ở khoảng 80-85, cao hơn so với đối thủ - ổn định ở tầm 75.

Hiệp 3, Ánh Nguyệt gỡ hòa thành công với đúng 1 điểm hơn Mobina sau 3 mũi tên. 

Hiệp 4, nhịp tim của cung thủ Việt Nam tăng lên hơn 100 và cô để thua trước đối thủ cũng với chỉ 1 điểm sau 3 mũi tên. 

Đến hiệp 5, Ánh Nguyệt lấy lại bình tĩnh để gỡ hòa thành công 5-5.

Bước vào lượt bắn "mũi tên vàng" quyết định, dù nhịp tim tăng vọt lên hơn tới 145, Ánh Nguyệt vẫn giành được điểm 10 cách hồng tâm 61mm.

Nhưng Mobina đã có khoảnh khắc xuất thần với mũi tên 10 điểm chỉ cách hồng tâm 12,1mm để giành chiến thắng chung cuộc và bước tiếp vào vòng 16.

Đây có thể nói là kết quả đáng tiếc dành cho Ánh Nguyệt. Bởi theo thống kê từ Worldarchery trước thềm Olympic, cô đã có kinh nghiệm 26 trận đấu quốc tế (thắng 14) và từng lọt top 20 thế giới, trong khi Mobina Fallah chỉ mới có 9 trận đấu quốc tế (thắng 3).

Theo Tuoitre.vn

     

Xuất bản lúc: 08:24, 02/08/2024
TỪ KHÓA: cá nhân đáng tiếc

Ý kiến bạn đọc


.