Tổng thống Yoon Suk-yeol được thả tự do

14:20, 07/03/2025
.

Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol được trả tự do sau khi tòa án chấp nhận yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ liên quan việc ông từng ra lệnh ban hành thiết quân luật.

Tòa án quận trung tâm Seoul cho biết phán quyết của họ dựa trên thời điểm đưa ra bản cáo trạng sau khi thời hạn tạm giam ban đầu hết hạn và lưu ý "có những câu hỏi về tính hợp pháp" của quá trình điều tra liên quan đến hai cơ quan riêng biệt.

Luật sư của Tổng thống Yon Suk-yeol từng đệ đơn yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ ông vào tháng trước, với lý do hoạt động giam giữ nhà lãnh đạo Hàn Quốc là bất hợp pháp, bên công tố phải đợi quá lâu để truy tố.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) hoan nghênh việc hủy bỏ lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc. Cố vấn pháp lý của ông Yoon Suk-yeol cho biết: "Pháp quyền của Hàn Quốc vẫn còn tồn tại".

Ngay sau khi có thông tin, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng "hoan nghênh quyết định hủy bỏ lệnh bắt giữ tổng thống" của Tòa án Trung tâm Seoul, đồng thời bày tỏ hy vọng ông Yoon Suk-yeol sẽ sớm trở lại làm việc.

Tối 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật với lý do "bảo vệ đất nước trước mối đe dọa từ bên ngoài và dẹp bỏ các thế lực chống phá nhà nước, cũng như bảo vệ trật tự hiến pháp tự do". 

Điều 77 Hiến pháp Hàn Quốc quy định Tổng thống có quyền ban bố thiết quân luật nhằm ứng phó với chiến tranh, thảm họa hoặc các tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Thiết quân luật tại Hàn Quốc được chia làm hai loại gồm khẩn cấp và an ninh. Tình trạng thiết quân luật mà Tổng thống Yoon ban bố là loại khẩn cấp, có hiệu lực trên toàn quốc từ 23h ngày 3/12.

Sắc lệnh ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon nghiêm cấm mọi hoạt động chính trị, trong đó có họp quốc hội và các hội đồng địa phương, hoạt động của các đảng phái, hội đoàn chính trị, cũng như các cuộc tuần hành, biểu tình kích động bất ổn xã hội.

Phát biểu tại phiên xét xử cuối cùng trong phiên tòa luận tội tại Tòa án Hiến pháp, ông Yoon Suk-yeol gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới người dân liên quan tới lệnh thiết quân luật.

Theo VTC News

    
 

Xuất bản lúc: 14:20, 07/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.