Giao tranh tiếp diễn ở Sudan bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa các lực lượng đối địch

08:40, 29/04/2023
.

Hai phe tham chiến ở Sudan hôm 27/4 cho biết sẽ kéo dài thỏa thuận ngừng bắn thêm 72 giờ, nhưng giao tranh tiếp tục làm rung chuyển thủ đô Khartoum và khu vực Tây Darfur.

(Ảnh: AP)
(Ảnh: AP)

Mỹ xác nhận, việc vi phạm lệnh ngừng bắn nói trên là rất đáng lo ngại.

Hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán trong hai tuần xung đột giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF).

Trước đó, quân đội Sudan và RSF đã cùng nhau lật đổ chính phủ dân sự trong cuộc đảo chính vào tháng 10/2021, nhưng hiện hai lực lượng này đang bị mắc kẹt trong một cuộc giao tranh tranh giành quyền lực. Giao tranh đã làm chệch hướng quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ được quốc tế ủng hộ tại Sudan và đe dọa gây bất ổn cho một khu vực mong manh.

Quân đội Sudan hôm 26/4 cho biết đã đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn mới kéo dài ba ngày cho đến ngày 23/4 sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào tối 27/4. Hôm 27/4, đại diện quân đội Sudan nhắc lại rằng họ sẽ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn và cho biết sẽ đơn phương tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn.

Lần đầu tiên phản hồi, RSF thông tin hôm 27/4 rằng họ cũng đã chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn trong 72 giờ khác bắt đầu từ ngày 28/4.

Tin tức này đã được Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, khối thương mại châu Phi IGAD và các quốc gia được gọi là bộ tứ gồm Mỹ, Anh, Saudi Arasbia và UAE hoan nghênh: "Chúng tôi hoan nghênh sự sẵn sàng tham gia đối thoại của các bên nhằm thiết lập sự chấm dứt thù địch lâu dài hơn và đảm bảo tiếp cận nhân đạo không bị cản trở".

Theo quân đội Sudan, lực lượng này kiểm soát hầu hết các khu vực của Sudan và đang đánh bại một đợt triển khai lớn của RSF ở Khartoum, nơi một số khu dân cư đã biến thành vùng chiến sự.

Mặc dù giao tranh tạm lắng một phần kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ đầu tiên bắt đầu, các cuộc không kích và hỏa lực phòng không vẫn có thể được nghe thấy hôm 27/4 tại thủ đô Khartoum và hai thành phố lân cận Omdurman và Bahri, các nhân chứng và nhà báo Reuters xác nhận.

Nhà Trắng cho biết, họ quan ngại sâu sắc trước những vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo đó, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn bất cứ lúc nào và kêu gọi công dân Mỹ rời đi trong vòng 24 đến 48 giờ.

Giao tranh đã lan sang khu vực Darfur rộng lớn, nơi xung đột đã âm ỉ kể từ khi nội chiến nổ ra từ hai thập kỷ trước.

Hiệp hội Luật sư Darfur cho biết, ít nhất 52 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào các khu dân cư ở thành phố El Geneina, cũng như bệnh viện chính, chợ chính, tòa nhà chính phủ và một số nơi trú ẩn. cho những người sơ tán nội địa.

Ít nhất 512 người đã thiệt mạng và gần 4.200 người bị thương do giao tranh kể từ ngày 15/4.

Cuộc xung đột đã hạn chế việc phân phối lương thực ở quốc gia lớn thứ ba châu Phi này, nơi 1/3 trong số 46 triệu người đã phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo.

Hiệp hội Bác sĩ Sudan cho biết, 60 trong số 86 bệnh viện ở các vùng xung đột đã ngừng hoạt động.

Nhiều người nước ngoài vẫn bị mắc kẹt ở Sudan mặc dù hàng nghìn người đã được sơ tán. Thường dân Sudan, những người đang phải vật lộn để tìm thức ăn, nước uống và nhiên liệu, đang rời khỏi Khartoum.

Theo VTV.vn

 


Ý kiến bạn đọc


.