Gần 45.000 người di cư đã tới Anh kể từ khi thỏa thuận Rwanda được công bố

09:36, 16/04/2023
.

Gần 45.000 người di cư đã đến Anh bằng đường biển kể từ khi Chính phủ nước này ký thỏa thuận "đầu tiên trên thế giới" để gửi những người xin tị nạn đến Rwanda.

(Ảnh minh họa: Sky News)
(Ảnh minh họa: Sky News)

Hiệp hội Báo chí Anh đã xem xét các số liệu của Chính phủ nước này cho thấy, từ ngày 1/1/2023, gần 5.000 người đã vượt qua eo biển Manche để di cư tới Anh, trong đó con số này là hơn 1.000 người chỉ trong tuần qua.

Ngày này một năm trước, Chính phủ Anh, khi đó ông Boris Johnson làm Thủ tướng, đã công bố thỏa thuận với Rwanda. Tuy nhiên, 365 ngày trôi qua, không có chuyến bay tới Rwanda nào được cất cánh do những thách thức pháp lý chống lại chính sách này.

Vào tháng 11/2022, Chính phủ Anh được xác nhận đã chi ít nhất 140 triệu Bảng cho chương trình trên cho đến nay. Chuyến bay trục xuất người di cư đầu tiên dự kiến cất cánh vào tháng 6/2022, nhưng đã bị hủy bỏ do thách thức pháp lý từ Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR).

Tháng 1/2023, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết sẽ chấm dứt việc di cư qua eo biển Manche khi vạch ra 5 ưu tiên của ông trong năm đầu tiên nhậm chức.

Trong một cuộc phỏng vấn với ConservativeHome hôm 13/4, ông Rishi Sunak thừa nhận, kế hoạch ngăn chặn những chiếc thuyền chở người di cư "sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều".

Và khi được hỏi liệu ông có đạt được mục tiêu này trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2024 hay không, ông Sunak dường như né tránh câu hỏi.

Thay cho kế hoạch với quốc gia Đông Phi Rwanda, Chính phủ Ang gần đây đã công bố Dự luật Di cư bất hợp pháp, hiện đang chờ Quốc hội nước này thông qua. Dự luật này bao gồm cam kết "bắt giữ và nhanh chóng trục xuất" những người di cư và người xin tị nạn nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này qua các tuyến đường nguy hiểm trên eo biển Manche, đồng thời cam kết cắt bỏ các lựa chọn nhằm thách thức hoặc kháng cáo việc trục xuất.

Theo VTV.vn

 


Ý kiến bạn đọc


.