Video: Xử phạt thuyền trưởng tàu cá khai thác cổ vật

11:13, 09/06/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thọ, thuyền trưởng tàu BĐ 10546 Ts về hành vi không thông báo, không giao nộp cổ vật được phát hiện.

Ông Nguyễn Văn Thọ (38 tuổi), trú ở xã Khánh Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định bị BĐBP Quảng Ngãi xử phạt số tiền 15 triệu đồng; đồng thời phạt bổ sung bằng hình thức tịch thu 40 đĩa và tô gốm sứ cổ vật khai thác không thông báo, không giao nộp cho cơ quan chức năng.

Hồ sơ xử lý vi phạm cho thấy, ngày 17/5, trong lúc tuần tra tại vùng biển ven bờ thuộc xã Bình Hải (Bình Sơn), lực lượng tuần tra BĐBP Quảng Ngãi phát hiện tàu cá BĐ 10546 Ts do ông Nguyễn Văn Thọ làm thuyền trưởng tàng trữ 40 tô, đĩa gốm sứ men ngọc vẽ ám họa ánh vàng, men trắng vẽ hoa lam, hoa đỏ màu gạch không rõ nguồn gốc. 

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thọ khai báo, số cổ vật trên do ông và thuyền viên trục vớt tại vùng biển cách mũi Gành Yến thuộc thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải khoảng 3 hải lý.

Liên quan đến cổ vật ông Thọ khai thác trái phép, các chuyên gia khảo cổ nhận định, tô, đĩa tìm thấy có nguồn gốc sản xuất từ các lò gốm Chương Châu vùng Nam Trung Hoa, niên đại thế kỷ XVI - XVII, thuộc giai đoạn Minh – Thanh. Các loại cổ vật này được tàu buôn vận chuyển qua con đường tơ lụa trên biển và bị chìm nhanh khi gặp bão nên hàng hóa gốm sứ còn giữ nguyên vẹn.

Thực hiện: K.TOÀN – H.P

TIN, BÀI LIÊN QUAN: