(Báo Quảng Ngãi)- Sau khi được công nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP, một số doanh nghiệp (DN) trong tỉnh đã linh hoạt tìm hướng xuất khẩu sản phẩm để tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Sinh (Công ty Phú Sinh) Nguyễn Văn Nhật, ở thôn Tây An Vĩnh (Lý Sơn) chia sẻ, trong những ngày này, công ty đang huy động nhân công thu hoạch tỏi, chế biến, đóng gói để kịp thời trưng bày sản phẩm tại thị trường Nhật Bản, Mỹ.
Sản phẩm cao tỏi đen, tỏi đen cô đơn, tỏi đen nhiều nhánh Lý Sơn của Công ty Phú Sinh được tỉnh công nhận đạt OCOP 4 sao vào năm 2024. Sau khi được công nhận, sản phẩm của công ty nhanh chóng được thị trường đón nhận. Anh Nhật cho biết, để sản phẩm được công nhận đạt OCOP, công ty thực hiện quy trình trồng, chăm sóc và chế biến tỏi theo đúng quy chuẩn, hướng đến sự an toàn cho người tiêu dùng. Tháng 10/2024, Công ty Phú Sinh phối hợp với Công ty Humate USA thực hiện trồng tỏi theo hướng an toàn sinh học trên diện tích 5ha, tại các cánh đồng ở huyện Lý Sơn. Đến nay, công ty đã thu hoạch tỏi ở các cánh đồng này. “Với 500m2 trồng tỏi an toàn sinh học, công ty thu được 500kg tỏi tươi, tương đương với năng suất người dân trồng và chăm sóc theo cách truyền thống, nhưng giá thành cao hơn 5.000 đồng/kg so với tỏi trồng, chăm sóc theo cách truyền thống”, anh Nhật cho hay.
![]() |
Nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Sinh (Lý Sơn) phân loại tỏi. Ảnh: T.NHỊ |
Nhờ hướng đến sự an toàn, hiện nay sản phẩm của Công ty Phú Sinh được khách hàng trong và ngoài nước đặt mua khá lớn. Anh Nhật có dự định sau khi trưng bày sản phẩm ở Mỹ, Nhật Bản sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng, chế biến theo đúng quy trình sản phẩm sạch để đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
![]() |
Sản phẩm “Mật mía Miền Xanh” được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Ảnh: ĐVCC |
Sản phẩm OCOP 4 sao mật mía Miền Xanh của hộ kinh doanh Miền Trung Xanh cũng đang được thị trường ưa chuộng. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, đại diện hộ kinh doanh Miền Trung Xanh, ở thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) cho biết, hiện tại, cơ sở đang bận rộn với các đơn hàng cung cấp 2 tấn mật mía cho các đại lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ đầu tháng 2/2025 đến nay, cơ sở đã huy động nhân công thu hoạch mía, sơ chế nguyên liệu để làm mật mía. Bình quân mỗi ngày, xưởng cho ra lò khoảng 200 lít mật mía, nhưng vẫn không đáp ứng đủ cho thị trường. Cơ sở đã ký hợp đồng cung ứng các sản phẩm mật mía cho khoảng 20 doanh nghiệp và 60 đại lý ở 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. "Sản phẩm mật mía của chúng tôi còn xuất khẩu chính ngạch sang New Zealand, xuất theo đường tiểu ngạch sang Mỹ, Trung Quốc. Khi có đơn đặt hàng từ nước ngoài là cơ sở phải ngưng cung cấp sản phẩm mật mía cho các thị trường trong nước khoảng 1 tháng, để đáp ứng đủ sản phẩm cho thị trường nước ngoài", chị Thủy nói.
Để đáp ứng nhu cầu thị trường, trong năm 2025, cơ sở có kế hoạch huy động vốn để đầu tư thiết bị máy móc, tăng công suất chế biến sản phẩm lên gấp 2 -3 lần so với hiện nay. Đồng thời, hợp tác với nông dân mở rộng diện tích vùng nguyên liệu mía từ 8ha lên 20ha. Cũng nhờ thị trường ưa chuộng nên doanh thu của hộ kinh doanh Miền Trung Xanh tăng qua từng năm. Nếu như năm 2023, cơ sở đạt doanh thu 900 triệu đồng, thì năm 2024 đã tăng lên 2,4 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2025, doanh thu của cơ sở đạt 4,5 tỷ đồng.
ÁNH NGUYỆT
TIN, BÀI LIÊN QUAN: