(Báo Quảng Ngãi)- Công tác phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được huyện Minh Long đặc biệt quan quan tâm. Thời gian qua, huyện đã khai thác tối đa hiệu quả các nguồn lực đầu tư, các chính sách hỗ trợ. Trong đó, có chính sách tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH).
Nhiều năm qua, huyện Minh Long luôn nỗ lực đảm bảo tất cả các đối tượng, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Gia đình chị Đinh Thị Mười, ở xã Long Hiệp đang phát triển mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng rất hiệu quả. Ngoài ao cá có diện tích 1.000m2, với trên 3.000 con cá giống được thả nuôi, chị Mười còn chăn nuôi heo, bò và nhiều loại gia cầm, mô hình này giúp gia đình chị có cuộc sống ổn định và nguồn thu nhập khá.
Để có được mô hình sản xuất như hiện nay, chị Mười đã được vay vốn 2 lần từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư chuồng trại và mua cây, con giống. “Trước đây, tôi được hỗ trợ vay 40 triệu đồng để chăn nuôi rồi trồng keo. Nguồn vốn vay giúp gia đình tôi rất nhiều trong phát triển kinh tế”, chị Mười cho biết.
![]() |
Mô hình vườn - ao - chuồng của gia đình chị Đinh Thị Mười, ở xã Long Hiệp (Minh Long) cho nguồn thu nhập ổn định. |
Thời gian qua, đã có hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Minh Long được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng CSXH. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn là gần 202 tỷ đồng, với trên 3.200 lượt hộ vay. Nguồn vốn tín dụng CSXH đã giúp nhiều hộ dân có thêm vốn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần vào công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Nhờ đó, năm 2024, huyện Minh Long có trên 300 hộ thoát nghèo.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Minh Long tiếp tục bám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; triển khai các chương trình và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Qua đó, đảm bảo tất cả các đối tượng, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.
Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Minh Long Ngô Phi Cường cho biết, phòng giao dịch sẽ tiếp tục phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền về các chính sách tín dụng của Đảng, Nhà nước đến hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, để những hộ có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn. Tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp ủy, ban, ngành, hội đoàn thể tổ chức triển khai hiệu quả Chỉ thị 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng CSXH trong giai đoạn mới. Phối hợp với các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội các cấp tổ chức triển khai các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo 100% các đối tượng có nhu cầu vay vốn, đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi.
Nguồn vốn CSXH đã trở thành đòn bẩy giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo của huyện Minh Long vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Bài, ảnh: PV
TIN, BÀI LIÊN QUAN: