Bên bờ Hiền Lương

03:06, 27/06/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ bao đời qua, người dân thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà (TP. Quảng Ngãi) đã quen sống với nghề sông nước. Nơi đây là hạ lưu của một nhánh sông Trà nên trước khi đổ ra biển, con nước “đổi dòng” và có hai dòng nước là chè hai và nước ngọt. Đến mùa, cá, tôm, don, hến... về đây sinh sống rồi nhờ đó mà nhiều nông dân có thêm nhiều kế sinh nhai.

 

Cứ độ chiều về, người dân ở thôn Hiền Lương lại trầm mình dưới sông để thả lưới bắt cá.
Cứ độ chiều về, người dân ở thôn Hiền Lương lại trầm mình dưới sông để thả lưới bắt cá.

 

Những chiếc ghe nhỏ là công cụ mưu sinh của rất nhiều hộ dân ở thôn Hiền Lương.
Những chiếc ghe nhỏ là công cụ mưu sinh của rất nhiều hộ dân ở thôn Hiền Lương.

 

 Cào don là nghề truyền thống từ bao đời của người dân nơi đây.
Cào don là nghề truyền thống từ bao đời của người dân nơi đây.

 

 Hai bên bờ sông Hiền Lương là những làng quê yên bình.
Hai bên bờ sông Hiền Lương là những làng quê yên bình.


MẠNH KHOA