Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh: Triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu

03:09, 28/09/2022
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong 5 năm qua (2017 - 2022), Bệnh viện Sản - Nhi (BVSN) tỉnh không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ y đức, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu để khám và điều trị cho bệnh nhân. Bệnh viện đang phấn đấu trở thành bệnh viện hạng I. 

 
[links()]
 
Liên kết với bệnh viện trung ương
 
Sau khi tách từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, năm 2017, BVSN tỉnh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động với quy mô ban đầu 300 giường bệnh. Đến năm 2020, bệnh viện mở rộng với 600 giường, gồm 22 khoa và 7 phòng chức năng. Bệnh viện đã liên kết với các bệnh viện trung ương và chuyên gia y tế Cuba, hằng năm đưa đi đào tạo và đào tạo tại chỗ cho hàng trăm y, bác sĩ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. 
 
 Các y, bác sĩ Bệnh viện Sản -  Nhi tỉnh thực hiện ca phẫu thuật chuyên môn sâu.
Các y, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh thực hiện ca phẫu thuật chuyên môn sâu.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Minh - Trưởng Khoa Sản (BVSN tỉnh) cho hay, đến nay khoa được đầu tư đầy đủ các phương tiện thiết bị y tế hiện đại. Số ca điều trị, phẫu thuật ngày càng tăng. Năm 2018, khoa thực hiện hơn 4.300 ca sinh và mổ.
 

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Khoa Sản đã thực hiện thành công hơn 12,8 nghìn ca sinh và mổ. Đến tháng 8/2022, khoa thực hiện sinh và mổ gần 5.800 ca; đẻ không đau 353 ca; đẻ gia đình 445 ca, plasma gần 7.500 lượt. Trong đó, nhiều ca nguy kịch đã được các y, bác sĩ bệnh viện mổ kịp thời, cứu sống cả mẹ và con...

 
Trong những năm qua, BVSN tỉnh đã phẫu thuật thành công hàng trăm trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch. Bác sĩ Huỳnh Thị Lệ Châu - Trưởng liên Chuyên khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt (BVSN tỉnh) chia sẻ, các y, bác sĩ của khoa đã vào Bệnh viện Răng - Hàm Mặt trung ương (TP.Hồ Chí Minh), Bệnh viện Nhi Đồng 1 học tập nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện phi chính phủ chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ 4 bộ phẫu thuật và kinh phí... đến nay bệnh viện đã làm chủ kỹ thuật phẫu thuật trẻ bị hở môi hàm ếch.
 
Ngoài ra, BVSN tỉnh đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu ở các lĩnh vực nhi khoa, sản khoa, chẩn đoán hình ảnh như: Thở máy cao tần ở trẻ sơ sinh; điều trị hiếm muộn bằng phương pháp IUI (có 57 cháu bé ra đời); phẫu thuật cắt tử cung nội soi; u nang, u xơ, khâu eo tử cung; điều trị được hội chứng hít ối phân su ở trẻ sơ sinh; trẻ sơ sinh non tháng...
 
Phấn đấu trở thành bệnh viện hạng I
 
Giám đốc BVSN tỉnh Nguyễn Đình Tuyến cho hay, trong thời gian đến, BVSN tỉnh tiếp tục mở rộng và xây dựng thêm khu vực phía nam bệnh viện; thành lập thêm các khoa, phòng, từ 29 khoa, phòng nâng lên 41 khoa, phòng chức năng, với quy mô 700 giường; cải tiến chất lượng theo bảng điểm chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế, phấn đấu trở thành bệnh viện hạng I vào năm 2023. Trong giai đoạn từ năm 2023 - 2030, bệnh viện tiếp tục mở rộng quy mô giường bệnh từ 700 - 1.300 giường, xây dựng bệnh viện trở thành bệnh viện chuyên biệt, đạt tiêu chuẩn bệnh viện có chất lượng cao, hiện đại và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, phấn đấu nâng hạng bệnh viện lên hạng đặc biệt.
 
Trước hết, BVSN tỉnh triển khai bệnh án điện tử, duy trì các kỹ thuật đã thực hiện và đẩy mạnh triển khai một số các kỹ thuật mới như: Triển khai kỹ thuật siêu âm tiền sản; sàng lọc tiền sản giật; đẩy mạnh sàng lọc trước sinh; điều trị ung thư phụ khoa; thụ tinh trong ống nghiệm (IVF); phẫu thuật và điều trị hóa chất ung thư phụ khoa... Lĩnh vực nhi khoa, bệnh viện tiếp tục phối hợp với các bệnh viện trung ương triển khai kỹ thuật phẫu thuật khe hở môi 2 bên; điều trị toàn diện khe hở môi - vòm miệng; nội soi phế quản; phát triển ngoại khoa, mổ tim; phẫu thuật chấn thương chỉnh hình nhi... Ngoài ra, duy trì và mở rộng liên kết với các bệnh viện tuyến trung ương, chuyên gia y tế Cuba để đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn, quản lý; hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện chuyển giao kỹ thuật mới; đầu tư trang thiết bị y tế theo hướng hiện đại...
 
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh hiện có 554 cán bộ, nhân viên. Trong đó có 1 tiến sĩ; 26 thạc sĩ; 24 bác sĩ chuyên khoa I; 16 bác sĩ chuyên khoa II; 287 cử nhân. Trong 5 năm qua, đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện luôn nâng cao y đức, trình độ chuyên môn, chăm sóc cứu chữa hàng nghìn lượt bệnh nhân. Bệnh viện được Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; được Hiệp hội Thông tin tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Cơ sở y tế xanh - sạch - thân thiện trong 3 năm (2019, 2020 và 2021). Bệnh viện đạt điểm chất lượng bệnh viện cao nhất trong tỉnh theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) trong 3 năm (2019, 2020 và 2021).

Bài, ảnh: A.NGUYỆT
 

.