"Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng"

09:04, 20/04/2022
.
(Baoquangngai.vn)-Trưa 21/4, Quảng Ngãi sẽ đón đoàn đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh lần thứ 34-2022. Công tác đón đoàn đã được Ban Tổ chức địa phương chuẩn bị hoàn tất.
 
Diễn ra từ ngày 5/4 - 30/4/2022, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh lần thứ 34 - 2022 “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng”  (Cuộc đua) quy tụ 14 đội đua mạnh nhất nước với nhiều tay đua xuất sắc trong nước và quốc tế. 
 
Đây là giải đấu nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022), kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31 (12/5/2022 - 23/5/2022) diễn ra tại Việt Nam.
Cua-rơ Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) thắng chặng 13 Đà Nẵng-TP.Tam Kỳ (Quảng Nam).
Cua-rơ Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) thắng chặng 13 Đà Nẵng-TP.Tam Kỳ (Quảng Nam).
 
Cuộc đua năm nay có 23 chặng thi đấu, với tổng lộ trình hơn 2.316km trải dọc theo chiều dài đất nước. Cuộc đua khởi tranh ở Quảng Ninh vào ngày 5/4, tiếp đó là các điểm dừng chân ở Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Lạt (Lâm Đồng), Bảo Lộc (Lâm Đồng) và kết thúc chặng cuối cùng vào ngày 30/4 tại Hội trường Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh, đúng vào ngày giải phóng miền Nam 47 năm trước.
 
Theo ông Nguyễn Liên Phương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi, ủy viên Ban Tổ chức Cuộc đua thì, đây là lần đầu tiên, cuộc đua xe đạp tranh cúp HTV tổ chức chặng đua Quảng Nam - Quảng Ngãi, khi lộ trình được nâng lên thành 90km. Do vậy, thay vì đi thẳng từ TP.Tam Kỳ vào TP.Quảng Ngãi (chỉ dài 60km), để đáp ứng độ dài tối thiểu của một chặng đua, Cuộc đua sau khi đến đường Nguyễn Văn Linh (TP.Quảng Ngãi) sẽ rẽ xuống đường Hoàng Sa qua cầu Cổ Lũy và về đích tại đường Trường Sa (điểm đối diện đập dâng sông Trà Khúc). Sau đó, đoàn diễu hành về Quảng trường đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi).

Tại Quảng Ngãi, ngoài lễ tổ chức trao giải cho cua-rơ thắng chặng 15 Quảng Nam-Quảng Ngãi, Ban Tổ chức cuộc đua sẽ trao kỷ niệm chương cho UBND tỉnh và Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi; trao 30 triệu đồng cho những học sinh gặp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sáng 22/4, đoàn đua sẽ xuất phát chặng 16 từ Quảng trường đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi)  đi TP.Quy Nhơn (Bình Định), với chiều dài 179km.

Được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan, nhằm hỗ trợ Cuộc đua diễn ra trên địa bàn tỉnh an toàn, Sở VH-TT&DL đã thành lập Ban Tổ chức địa phương. 

 
Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã được Ban Tổ chức địa phương chuẩn bị chu đáo. Các cơ quan, đơn vị phối hợp như Công an tỉnh, Sở GTVT, Sở Y tế, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và địa phương nơi đoàn đua đi qua đã có kế hoạch cụ thể, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an ninh - trật tự trên các tuyến đường, cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch Covid-19cho Ban Tổ chức giải, các đội đua tại các điểm lưu trú trên địa bàn TP.Quảng Ngãi vào ngày 21/4.
 
Bên cạnh đó, Báo Quảng Ngãi và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi cũng sẽ tuyên truyền kịp thời về diễn biến của Cuộc đua.
 
Ngoài việc góp phần để Cuộc đua diễn ra thành công, đây là dịp tốt để Quảng Ngãi quảng bá hình ảnh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương.
THANH NHƯ
 

.