[Emagazine]. CÔNG ĐOÀN QUẢNG NGÃI - Dấu ấn của sự đổi mới

14:00, 07/09/2023
.
 

(Báo Quảng Ngãi)- Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đổi mới hoạt động theo hướng tập trung chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CN, VC, LĐ), vì sự ổn định và phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhờ đó, các tổ chức công đoàn ngày càng phát triển toàn diện, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Nhân tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp công đoàn đã kết nạp trên 41 nghìn đoàn viên (đạt 206% kế hoạch), thành lập mới 75 công đoàn cơ sở (CĐCS), nâng tổng số CĐCS toàn tỉnh lên 1.219 đơn vị, với hơn 86 nghìn đoàn viên/gần 102 nghìn CN, VC, LĐ, tăng gần 19 nghìn đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ.

 

Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp công nhân và nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, với  gần 70 nghìn lượt đoàn viên, CN, VC, LĐ tham gia. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã bồi dưỡng và giới thiệu 7.028 đoàn viên, công nhân ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp 5.509 người vào Đảng. Đội ngũ CN, VC, LĐ đã thay đổi tác phong lao động theo hướng chuyên nghiệp; nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lao động, sản xuất trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, vì sự phát triển ổn định, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Phúc Nhân tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. ẢNH: BS
Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Phúc Nhân tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. 

Các cấp công đoàn tham gia cùng các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CN, VC, LĐ. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng đơn vị về các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần đảm bảo việc làm, đời sống của người lao động. Tổ chức công đoàn đã động viên đoàn viên, CN, VC, LĐ hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đoàn kết chia sẻ khó khăn, tạo sự phát triển bền vững trong doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, CN, VC, LĐ...

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho công nhân ở KCN VSIP Quảng Ngãi. ẢNH: BS
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho công nhân ở KCN VSIP Quảng Ngãi. 

Hằng năm, LĐLĐ tỉnh đều tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”, Tháng Công nhân, Ngày hội công nhân... Qua các chương trình, tổ chức công đoàn đã đến gần hơn với công nhân, đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, có hơn 218 nghìn lượt đoàn viên, CN, VC, LĐ được thụ hưởng từ các hoạt động chăm lo Tết, với hơn 148 tỷ đồng; có 2.873 ngư dân, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá được hỗ trợ, với số tiền 846 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 335 gia đình đoàn viên, CN, VC, LĐ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây mới nhà ở thông qua chương trình "Mái ấm công đoàn", với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng (đạt 226% kế hoạch). Có trên 13 nghìn lượt đoàn viên được thụ hưởng chương trình phúc lợi với giá ưu đãi, ước tính số tiền hưởng lợi gần 2 tỷ đồng. Thông qua Quỹ Trợ vốn công nhân lao động nghèo, LĐLĐ tỉnh giải ngân cho gần 1.630 lượt đoàn viên vay gần 48 tỷ đồng để phát triển kinh tế, từng bước cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Phúc Nhân đến các khu nhà trọ công nhân tặng quà tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
ẢNH: BS
Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Phúc Nhân đến các khu nhà trọ công nhân tặng quà tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. 

Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước
Các phong trào thi đua yêu nước do các cấp công đoàn phát động trong đoàn viên, CN, VC, LĐ tạo được không khí sôi nổi, rộng khắp, lan tỏa đến nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, cổ vũ, động viên người lao động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điển hình là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp”, đảm bảo “An toàn vệ sinh lao động”, thi đua làm công trình, sản phẩm chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm... Qua các phong trào, có 87 công trình, giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng kỹ thuật mới được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, giá trị làm lợi ước tính gần 11 tỷ đồng. Đặc biệt, Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua các phong trào thi đua, có 1.765 sáng kiến được đăng nhập trên Cổng thông tin điện tử của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

 

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn tỉnh sẽ tập trung xây dựng các cấp công đoàn trong tỉnh vững mạnh, có năng lực thích ứng, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tổ chức công đoàn sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đoàn viên, CN, VC, LĐ; chú trọng xây dựng đội ngũ đoàn viên, CN, VC, LĐ lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh nghiệm thu, bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho chị Nguyễn Thị Tánh ở thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa).
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh nghiệm thu, bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho chị Nguyễn Thị Tánh ở thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa).

Trong nhiệm kỳ đến, Công đoàn tỉnh tập trung thực hiện 3 khâu đột phá. Đó là, tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CN, VC, LĐ, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động về tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

Thiết kế, trình bày: VÕ VĂN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 14:00, 07/09/2023