Ứng phó với thiên tai: Chuyện không của riêng ai (Kỳ cuối)

08:48, 26/09/2024
.
 

(Báo Quảng Ngãi)- Trước những thách thức của thiên tai, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và người dân đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phòng, chống với phương châm “sớm hơn một bước, nhanh hơn một bước”.

 

Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hồ Trọng Phương cho biết, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, các địa phương đã chú trọng tuyên truyền, nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong cộng đồng.

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động diễn tập các phương án, tình huống theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, phát huy “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. Từ đó chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng, chống thiên tai (PCTT).

Tập trung đẩy mạnh thi công dự án khẩn cấp Khu tái định cư Đăk Dép, ở xã Sơn Màu (Sơn Tây) để di dân về ở trước tháng 12/2024. Ảnh: THANH NHỊ
Tập trung đẩy mạnh thi công dự án khẩn cấp Khu tái định cư Đăk Dép, ở xã Sơn Màu (Sơn Tây) để di dân về ở trước tháng 12/2024. Ảnh: THANH NHỊ

Tại huyện Trà Bồng, ngay từ đầu mùa mưa năm nay đã rà soát, xác định 148 công trình trường học, trụ sở cơ quan... đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu sơ tán, di dời tập trung gần 20 nghìn người. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng kiện toàn, nâng cao năng lực của đội xung kích PCTT.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Trần Văn Sương chia sẻ, địa hình hiểm trở, địa bàn rộng, công tác tiếp cận khó nên đội xung kích PCTT cấp xã có vai trò rất quan trọng trong việc tiếp cận, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong hỗ trợ và triển khai sơ tán khẩn cấp người dân tại các khu vực nguy cơ cao, đặc biệt là những nơi thường bị chia cắt, cô lập do lũ quét, sạt lở đất.

Theo thống kê, toàn huyện có 48 điểm, khu dân cư có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, sạt lở núi, lũ quét, lũ ống... ảnh hưởng đến 1.071 hộ/4.684 khẩu, trong đó có 993 hộ/3.810 khẩu phải sơ tán, di dời tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu huyện Sơn Hà nói riêng, các địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung không chủ quan, sẵn sàng phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Ảnh: M.HOA
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu huyện Sơn Hà nói riêng, các địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung không chủ quan, sẵn sàng phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Ảnh: M.HOA
 
Huyện Sơn Tây tập trung hoàn thiện công trình đường giao thông, đảm bảo an toàn đi lại trong mùa mưa bão.
Huyện Sơn Tây tập trung hoàn thiện công trình đường giao thông, đảm bảo an toàn đi lại trong mùa mưa bão. Ảnh: THANH NHỊ

Những năm qua, việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng PCTT, nâng cao năng lực PCTT cho cộng đồng luôn được tỉnh quan tâm. Giai đoạn 2020 - 2023, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 46km kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển với kinh phí gần 2.337 tỷ đồng. Riêng năm 2024, toàn tỉnh đầu tư xây dựng 15 công trình kè chống sạt lở bờ sông, với tổng chiều dài gần 18km, kinh phí 917,5 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 79 trạm đo mưa tự động và 10 trạm đo mực nước tự động được lắp đặt, đưa vào hoạt động.

 

Để khắc phục tình trạng ngập lụt đô thị, TP.Quảng Ngãi đã tập trung các nguồn lực đầu tư thi công nạo vét hồ điều hòa Nghĩa Chánh, ở phường Nghĩa Chánh. Đồng thời, nâng cấp, cải tạo các tuyến thoát nước trong khu vực nội thành. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng ngập cục bộ tại 19 điểm ngập thuộc 9 phường trung tâm thành phố.
 

Theo Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh, hiện thành phố đang tiếp tục rà soát, khoanh vùng khu vực có nguy cơ chịu tác động cao của biến đổi khí hậu; tính toán khả năng và mức độ tự thích nghi. Từ đó, xây dựng các giải pháp ứng phó, nhất là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro lũ, lụt, ngập lụt đô thị.

Mùa mưa bão năm 2024, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tổng kiểm tra và nạo vét hệ thống cầu cống, kênh, cắt tỉa cây xanh; đồng thời khảo sát, xác định các điểm tập kết ô tô nhằm hạn chế thiệt hại do ngập lụt.  

Khu tái định cư Gò Tranh, xã Long Sơn (Minh Long) được xây dựng khang trang, kiên cố, đảm bảo nơi ở an toàn cho 39 hộ dân vùng sạt lở. Ảnh: M.HOA
Khu tái định cư Gò Tranh, xã Long Sơn (Minh Long) được xây dựng khang trang, kiên cố, đảm bảo nơi ở an toàn cho 39 hộ dân vùng sạt lở. Ảnh: M.HOA
Người dân thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phước (Nghĩa Hành) sửa sang lại những chiếc ghe để sẵn sàng ứng phó khi nước sông Vệ dâng cao.
Ảnh: M.HOA
Người dân thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phước (Nghĩa Hành) sửa sang lại những chiếc ghe để sẵn sàng ứng phó khi nước sông Vệ dâng cao. Ảnh: M.HOA

Còn tại KKT Dung Quất, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch hợp đồng ứng phó giữa doanh nghiệp với các cơ quan liên quan. Các doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất đã sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai. Trong đó, tập trung gia cố nhà xưởng, triển khai chằng chéo mái nhà; khơi thông cống rãnh thoát nước.

Đặc biệt, các doanh nghiệp khai thác cảng biển như Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi, Công ty TNHH Hào Hưng, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất... tập trung gia cố cầu cảng, giải phóng khu vực neo đậu tàu thuyền, kiểm tra gia cố các ụ neo. Tất cả các doanh nghiệp tại KKT Dung Quất đã xây dựng kế hoạch sơ tán công nhân và các khách hàng có mặt tại khu vực cảng khi có mưa, bão.

 

Công ty CP Thép Hoà Phát Dung Quất chủ động tăng nặng lực vận hàng cảng container trước myaf mưa bão về.
Công ty CP Thép Hoà Phát Dung Quất chủ động tăng nặng lực vận hành cảng container trước mùa mưa bão về. Ảnh: THANH NHỊ

 

Trưởng phòng An toàn môi trường, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất Trần Quốc Vinh cho biết, đơn vị đã sẵn sàng kích hoạt kịch bản ứng phó thiên tai đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Theo đó, trước khi bão về sẽ hạ độ cao toàn bộ các thiết bị để tránh nguy cơ đổ ngã; di chuyển vật tư, thiết bị tại vùng sát biển vào phía xa bờ; chằng chéo nhà xưởng.

Trước khi bão lớn đổ bộ vào sẽ di dời toàn bộ 1.500 công nhân, chỉ để lại bộ phận trực tiếp làm công tác ứng phó mưa bão trong khu vực nhà máy để xử lý tình huống. Khi nào tuyệt đối an toàn mới cho công nhân trở lại làm việc.

Công ngân Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất gia cố ứng phó mưa bão. Ảnh: TH.NHỊ
Công ngân Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất gia cố ứng phó mưa bão. Ảnh: TH.NHỊ
Trung tâm hành chính mới xã Ba Giang (Ba Tơ) hoàn thành, di dời trụ sở, hộ dân vùng sạt lở về làm việc, sinh sống. Ảnh: TH.NHỊ
Trung tâm hành chính mới xã Ba Giang (Ba Tơ) hoàn thành, di dời trụ sở, hộ dân vùng sạt lở về làm việc, sinh sống. Ảnh: TH.NHỊ

Đối với các thủy điện đang vận hành phát điện, chủ đầu tư tập trung triển khai các giải pháp gia cố hồ đập, nhà máy để ứng phó với mưa lũ. Riêng hồ chứa thủy điện Đăkđrinh, ngoài gia cố thành đập, nạo vét họng xả, chủ công trình còn sửa chữa hệ thống còi báo động, thay mới hệ thống camera giám sát; nâng cấp đường truyền dữ liệu...

Còn với các thủy điện có hồ chứa nước xa nhà máy như Hà Nang, ĐăkRe, hiện chủ đầu tư đang tập trung nâng cấp đường công vụ từ nhà máy đến khu vực hồ chứa để đảm bảo giao thông thông suốt, ứng phó kịp thời khi xảy ra mưa, lũ lớn. Các thủy điện Sơn Tây, Thượng Sơn Tây, ĐăkBa cũng đã hoàn thành việc xử lý sạt trượt khu vực xung quanh nhà điều hành, đảm bảo an toàn cao nhất khi mưa, lũ về.

Công trình kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua xã Bình Chương (Bình Sơn) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản người dân. Ảnh: M.HOA
Công trình kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua xã Bình Chương (Bình Sơn) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản người dân. Ảnh: M.HOA
Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn đảm bảo sức chứa cho 500 tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh: HỒNG HOA
Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn đảm bảo sức chứa cho 500 tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh: HỒNG HOA

Tại các cảng cá và cảng neo trú tàu thuyền, công tác PCTT luôn được Ban Quản lý Các cảng cá tỉnh và chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp thực hiện đồng bộ. Giám đốc Ban Quản lý Các cảng cá tỉnh Nguyễn Đình Trung cho biết, bên cạnh sắp xếp, hướng dẫn và hỗ trợ chủ các phương tiện ràng buộc, chằng néo tàu thuyền đảm bảo an toàn, các lực lượng tại cảng cá cũng thông tin, tuyên truyền ngư dân chủ động đưa tàu vào tránh trú sớm. Đồng thời tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy; giữ vệ sinh môi trường, tuyệt đối không ở lại trên tàu khi có bão, áp thấp nhiệt đới.

Công trình đê chắn sóng, giảm cát ở Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) cơ bản hoàn thành, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào neo đậu tại cảng cá Sa Huỳnh.  Ảnh: MỸ HOA
Công trình đê chắn sóng, giảm cát ở Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) cơ bản hoàn thành, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào neo đậu tại cảng cá Sa Huỳnh. Ảnh: MỸ HOA

M.HOA - T.NHỊ - H.HOA

Thiết kế, trình bày:  VÕ VĂN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 08:48, 26/09/2024