[Emagazine].Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển

15:33, 01/06/2023
.
 

(Baoquangngai.vn)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước và coi đó là một bộ phận quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Người căn dặn: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. 

 

Thấm nhuần lời dạy của Bác, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cùng với thực tiễn để tổ chức phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng và có nhiều sáng tạo, đổi mới.

 

Vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Bác, hằng năm, Quảng Ngãi đều phát động phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua chuyên đề, tạo điều kiện để các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm tòi, sáng tạo, tích cực tham gia. Nhờ đó, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa cao.

 
Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022 các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI đều tăng điểm, đứng ở tốp khá trong cả nước. 
          ẢNH: TL
Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022 các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI đều tăng điểm, đứng ở tốp khá trong cả nước. ẢNH: TL

Có thể kể đến các phong trào thi đua như: “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Dân vận khéo”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình” và “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Cựu chiến binh gương mẫu”; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; phong trào “Thi đua Quyết thắng”... 

Nghi thức phát động tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ngãi tiên phong chuyển đổi số”. Ảnh T. Nhàn
Nghi thức phát động tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ngãi tiên phong chuyển đổi số”. Ảnh T. Nhàn

Nội dung thi đua được gắn kết với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thực chất. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt hơn, từ các phong trào thi đua, Quảng Ngãi đã huy động được nhiều nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong xây dựng nông thôn mới... Đồng thời, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng cuộc sống, xây dựng quê hương và Quảng Ngãi ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong thời điểm khó khăn, tinh thần yêu nước, chia sẻ lại càng được thể hiện rõ. Đơn cử như, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Quảng Ngãi đã nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện rộng khắp, kịp thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống đại dịch; nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp đã hỗ trợ phòng, chống dịch hiệu quả. Nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt” thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái đã lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, tạo nên sức mạnh và niềm tin tất thắng, là nhân tố quan trọng, góp phần vào cuộc chiến phòng, chống đại dịch.

 

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An cho biết, trong năm 2021, 2022, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tổng số tiền trên 71 tỷ đồng của hơn 3.200 cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó đã phân bổ, hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch trong và ngoài tỉnh gần 68 tỷ đồng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, Quảng Ngãi cùng với cả nước đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch Covid-19; vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân.

 

Thi đua là động lực của sự phát triển. Điều đó được khẳng định rõ nét ở Quảng Ngãi. Từ một tỉnh khó khăn, Quảng Ngãi đã bứt phá đi lên. Năm 2022, một năm với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai và biến đổi khí hậu, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,08%; quy mô nền kinh tế đạt trên 121 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 2/5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 97 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2022, thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt cao nhất từ trước đến nay, với gần 34 nghìn tỷ đồng, tăng 44,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao và vượt mức chỉ tiêu trung ương giao gần 80%...

 

Để biểu dương và tôn vinh những điển hình tiên tiến xuất sắc, những tấm gương người tốt, việc tốt trên khắp các lĩnh vực, các địa phương, đơn vị, từ khi tái lập tỉnh đến nay, Quảng Ngãi đã tổ chức thành công 7 kỳ đại hội thi đua yêu nước. Qua đó đã biểu dương hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đặng Văn Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước là làm cho phong trào thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực cho sự đổi mới và phát triển, đặc biệt là hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, quyết tâm xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu đẹp, sớm trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tặng Bằng khen cho doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp gặp mặt đầu xuân 2023.
Ảnh: Thanh Thuận
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tặng Bằng khen cho doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp gặp mặt đầu xuân 2023. Ảnh: Thanh Thuận

Một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đó là, tiếp tục phát động các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh, thi đua ngắn hạn, thi đua dài hạn và tổng kết thi đua của cả nhiệm kỳ. Phong trào thi đua phải đi vào cụ thể, những nhiệm vụ cụ thể ở từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Ở cấp tỉnh thì cần đặt ra nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện cho bằng được các chỉ tiêu về tăng trưởng, thu ngân sách, giảm nghèo, phát triển đô thị. Từ đó, tỉnh sẽ đặt ra các nhiệm vụ cho từng ngành để làm sao đạt được các chỉ tiêu này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên và Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. ẢNH: TL
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên và Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. ẢNH: TL

“Với truyền thống cũng như kế thừa những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Quảng Ngãi tiếp tục phát động phong trào thi đua theo những nội dung đã phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020 - 2025. Cùng với những gì đạt được, những gì đã có trong phong trào thi đua gần 3 năm qua, thì nội dung nào làm tốt sẽ phát huy, nội dung nào chưa tốt sẽ khắc phục để hoàn thiện công tác thi đua, khen thưởng trong 2 năm rưỡi còn lại của nhiệm kỳ này. Tinh thần của thi đua, khen thưởng là khen thưởng đúng người, đúng thành tích. Khen thưởng phải có sản phẩm, kết quả rõ ràng. Phải đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng khen thưởng từ cơ sở và hướng khen thưởng vào những người trực tiếp sản xuất ra sản phẩm cho xã hội, những người trực tiếp tham mưu để tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Sáng nay (1/6), tại Hội trường Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Hội nghị sẽ tôn vinh 45 cá nhân tiêu biểu có nhiều việc làm tốt cho xã hội, nỗ lực phấn đấu vươn lên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, tạo sự lan tỏa, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng con người Quảng Ngãi phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ, sống nhân ái, nghĩa tình, có trách nhiệm công dân.
 

Nội dung: THANH THUẬN
Trình bày: L.H


 

Xuất bản lúc: 15:33, 01/06/2023