Nhân rộng mô hình CLB thanh niên với pháp luật

03:07, 28/07/2013
.

(QNĐT)- Việc thành lập các CLB Thanh niên với pháp luật, phòng chống HIV ở cơ sở nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đoàn viên thanh niên thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong việc phòng chống các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm...

TIN LIÊN QUAN
Anh Phạm Ngọc Thành - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh toàn cho biết: Tính đến nay, tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Tư pháp, xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả 12 CLB “Thanh niên với pháp luật” ở các trường học và 6 địa phương: Trà Bồng, thành phố Quảng Ngãi, Bình Sơn, Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Trường nội trú dân tộc tỉnh...

Hiện Tỉnh đoàn đang tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp, xây dựng kế hoạch thành lập mới các CLB thanh niên với pháp luật ở cơ sở. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng đã xây dựng 3 CLB thanh niên với việc phòng chống HIV ở các địa phương: Tịnh Phong, Đoàn Trường Đại học Tài chính kế toán và Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh...

Sau khi thành lập, các CLB đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên trong giai đoạn mới: Luật Thanh niên; Luật Biển Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Phòng chống ma tuý; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Giao thông đường bộ; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...
 

 Phòng Tuyên truyền PBGDPL Sở Tư pháp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn xã Phổ Cường.
Phòng Tuyên truyền PBGDPL Sở Tư pháp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn xã Phổ Cường.

Bên cạnh đó, các CLB còn triển khai giới thiệu các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách của tỉnh trong một số lĩnh vực đời sống, xã hội… Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú như: Hội nghị, tọa đàm, hội thảo với các chủ đề phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH); thi tìm hiểu về phòng, chống HIV/AIDS; phát tờ rơi, sách báo tuyên truyền về pháp luật cho các cơ sở đoàn làm tài liệu sinh hoạt...

Để các CLB hoạt động hiệu quả, Tỉnh đoàn đã hỗ trợ cán bộ đoàn cơ sở các kỹ năng cần thiết để tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng sống; các chương trình giáo dục pháp luật...


Riêng từ đầu năm đến nay, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Phòng Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (PC 47), Công an tỉnh tổ chức nhiều đợt sinh hoạt, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và thành viên các CLB thanh niên với pháp luật của các xã, thị trấn, thanh niên các trường học... trên địa bàn tỉnh.

Được sự hỗ trợ của Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn và Công an tỉnh, các CLB đã triển khai nhiều buổi tuyên truyền, PBGDPL cho ĐVTN và nhân dân. Nhiều CLB còn tiến hành tuyên truyền pháp luật tại các buổi họp tổ dân cư, khu phố, thôn, xóm và trong trường học, nhà máy, xí nghiệp. Tiêu biểu là các CLB: Thanh niên với pháp luật xã Phổ Cường (Đức Phổ), thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng), xã Bình Đông (Bình Sơn); CLB phòng chống HIV của xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh), Đoàn Trường đại học Tài chính kế toán và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh. Các mô hình, CLB đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh sinh viên, giảm thiểu TNGT, phòng chống TNXH...

Anh Võ Thành Nam, Bí thư Đoàn xã Phổ Cường (Đức Phổ) cho biết: Để mô hình CLB thanh niên với pháp luật hoạt động hiệu quả, Ban chấp hành đoàn xã tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Trong đó, phần lớn các buổi tuyên truyền pháp luật được lồng ghép trong các buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt Đoàn.

Nội dung tuyên truyền được tập trung nhiều nhất là phòng chống ma túy, những tác hại của ma túy đối tới con người, giúp ĐVTN nâng cao hiểu biết về pháp luật và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Đặc biệt là thông qua các CLB, các bạn trẻ được hòa mình trong không khí sôi nổi, hào hứng của các hoạt động: Giao lưu, tọa đàm, tổ chức các trò chơi, trả lời câu hỏi tình huống, hái hoa dân chủ,... Các chương trình được lồng ghép khéo léo đã giúp cho đoàn viên thanh niên thấy được tác hại của các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy để từ đó có cách đề phòng và tránh xa ma túy...

Để các CLB hoạt động hiệu quả hơn và mang tính bền vững, các ban, ngành và chính quyền các địa phương cần hỗ trợ kinh phí cho các CLB hoạt động, tránh tình trạng không có kinh phí dẫn đến hoạt động cầm chừng làm giảm nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bởi đây là những hoạt động mang tính lâu dài và thường xuyên.


Bá Sơn

 


.