Tổ nghiên cứu, khảo sát văn kiện Đại hội XX của tỉnh:
Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của tỉnh tại Công an tỉnh

09:11, 21/11/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 20.11, Tổ công tác số 3, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX do Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng phát biểu tại buổi làm việc.  Ảnh: BS
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BS
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng ủy Công an tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế; đảm bảo ANTT tại các địa bàn, mục tiêu, tuyến, lĩnh vực, khu vực trọng điểm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh; tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vụ tranh chấp đất đai, khiếu kiện, không để phát sinh điểm nóng về ANTT...
 
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng đề nghị Công an tỉnh cần rà soát, bổ sung và đánh giá những nội dung có tính chủ chốt, tổng quát nhất, nhằm hoàn chỉnh báo cáo gửi Tổ nghiên cứu, khảo sát văn kiện Đại hội XX của tỉnh. Về việc kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh cần phân tích rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện. Trong công tác đầu tư đảm bảo ANTT cần đề xuất rõ cần đầu tư những gì và giải pháp cụ thể như thế nào...     
          
  BÁ SƠN
 
 
 

.