Ra mắt Câu lạc bộ Y - Dược Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh

23:02, 18/03/2024
.
(Baoquangngai.vn)- Câu lạc bộ (CLB) Y - Dược Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ra mắt. Câu lạc bộ trực thuộc Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh.

Dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ; đại diện lãnh đạo Hội đồng hương, CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ ra mắt, CLB Y - Dược Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh đã công bố danh sách chủ tịch danh dự; ban cố vấn và ban chủ nhiệm. Cụ thể là: Bà Trần Thị Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Quốc tế City - Bệnh viện Gia An 115 được tín nhiệm cử làm Chủ tịch danh dự của CLB.
 
Ban Chủ nhiệm
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Y - Dược Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh ra mắt.

Ban cố vấn, gồm 3 người: Bác sĩ CKII Bùi Phú Quang - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện - Trưởng khoa Siêu âm Bệnh viện Chợ Rẫy; TS.Bác sĩ Nguyễn Thượng Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Trưởng khoa TM can thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy; PGS.TS.Bác sĩ Cao cấp Đỗ Quang Hùng - Phó Chủ tịch Hội tạo hình thẩm mỹ Việt Nam.

Ban Chủ nhiệm CLB có 5 người, gồm: Bác sĩ CKII Hoàng Vân - Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy làm chủ nhiệm; TS.Bác sĩ Nguyễn Hoàng Bình - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Chủ nhiệm; ThS.Bác sĩ Võ Thành Trung - Giám đốc Viện thẩm mỹ La Ratio TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm; TS.Bác sĩ  Nguyễn Đức Lộc - Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện An Sinh, Phó Chủ nhiệm; TS.Bác sĩ Phan Tôn Ngọc Vũ - Trưởng khoa Gây mê Đại học Y Dược Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm. Thành viên CLB có khoảng 200 người.

Chủ tịch danh dự, Ban cố vấn cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
Chủ tịch danh dự, Ban cố vấn cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.


Bác sĩ CKII Hoàng Vân - Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy, Chủ nhiệm CLB cho biết, tiêu chí hoạt động của CLB là giúp các thành viên trong CLB  kết nối với nhau, giúp đỡ nhau trong chuyên môn,... Hỗ trợ người dân Quảng Ngãi được tiếp cận những dịch vụ y tế tốt nhất tại các cơ sở y tế ở TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi kết nối với các đơn vị y tế tại TP. Hồ Chí Minh, tổ chức nước ngoài, nhằm giúp hệ thống các bệnh viện tại Quảng Ngãi tiếp cận,  phát triển và triển khai nhiều các kỹ thuật mới, các chương trình viện trợ, ủng hộ trang thiết bị, máy móc...; tổ chức các đợt thăm khám, chữa bệnh tại quê hương Quảng Ngãi.

Tin, ảnh: PV

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

 
Xuất bản lúc: 23:02, 18/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.