Màu áo xanh tình nguyện

10:08, 21/08/2013
.

(QNg)- Chỉ sau 2 tháng phát động “Ra quân hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013”, hàng nghìn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đã ra quân thực hiện nhiều công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực.

TIN LIÊN QUAN


 Với chủ đề "Tuổi trẻ Quảng Ngãi xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới", chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè 2013" thực sự là kỷ niệm đẹp  trong cuộc đời đối với hàng nghìn ĐVTN trong tỉnh. ĐVTN góp sức xây dựng quê hương thông qua nhiều hoạt động như: Xây nhà nhân ái; hiến máu tình nguyện; nạo vét kênh mương; khám-chữa bệnh miễn phí; tiếp sức đến trường; tặng quà cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách…

Năm nay, màu áo xanh tình nguyện dường như “chiếm lĩnh” phố núi. Ở 6 huyện miền núi trong tỉnh đều có bóng dáng của sức trẻ với màu áo xanh tình nguyện hăng say lao động giúp dân. ĐVTN huyện miền núi Sơn Hà khởi động Tháng Thanh niên bằng việc trao tặng heo, bò và chuối giống cho thanh niên nghèo trên địa bàn huyện để phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tiếp đó, ĐVTN huyện Sơn Hà triển khai xây dựng 3 ngôi nhà nhân ái tặng cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại xã Sơn Thành, không khí mùa tình nguyện thật ấm cúng khi mới đây Tỉnh đoàn tổ chức lễ bàn giao nhà cho gia đình bà Đinh Thị Bân ở thôn Gò Gạo. Bà Bân xúc động nói: “Già này từ nay được sống trong ngôi nhà khang trang, không còn phải sợ sụp đổ nữa. Cảm ơn các cháu nhiều lắm”.

 

 ĐVTN chuyển vật liệu để xây nhà cho bà Đinh Thị Bân ở xã Sơn Thành (Sơn Hà).
ĐVTN chuyển vật liệu để xây nhà cho bà Đinh Thị Bân ở xã Sơn Thành (Sơn Hà).


Ở rẻo cao Sơn Tây, hàng trăm ĐVTN là người đồng bào Ca Dong sục sôi sức trẻ với phong trào “Cháy mãi ngọn lửa tuổi 20”. Họ đã làm gần 4km đường giao thông, giúp cho hơn 300 hộ dân hai thôn ĐăkLang và Đăk Trên (xã Sơn Dung) đi lại dễ dàng. Đối với các bạn trẻ đến từ Thành đoàn Quảng Ngãi, mùa hè xanh năm nay đầy ý nghĩa, khó quên trong tâm trí mỗi người. Các bạn trẻ đã đem đến vùng cao Sơn Tinh (Sơn Tây) những việc làm thiết thực như: Trao tặng tủ sách và truyện thiếu nhi cho Trường tiểu học xã Sơn Tinh; tặng 4.000 cuốn sách giáo khoa các loại, 30 ram vở cho học sinh trung học cơ sở và tiểu học; tặng 30 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng) cho các hộ nghèo…

Tại xã vùng cao Ba Lế (Ba Tơ), hơn 60 ĐVTN Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất đã làm cho  không khí vắng vẻ nơi rừng núi trở nên sôi động và thêm hạnh phúc trong mỗi nóc nhà. Tại đây, ĐVTN của hai đơn vị cùng với thanh niên địa phương hỗ trợ xây kè, đắp đập ngăn nước, xây dựng bể chứa nước sinh hoạt công cộng, làm đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, các ĐVTN còn sửa chữa nhà bán trú dân nuôi, bàn ghế cho học sinh, sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ gia đình; dọn dẹp vệ sinh môi trường; khơi thông mương dẫn nước tưới tiêu; giao lưu văn nghệ…  

Trong Tháng Thanh niên, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khắp các địa phương trong tỉnh không khỏi xúc động khi được đoàn viên thanh niên là y-bác sĩ khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Anh Đặng Minh Thảo-Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, chiến dịch tình nguyện năm 2013  thu hút hơn 10.000 lượt tình nguyện viên tham gia. Các công trình thanh niên đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân.


 Bài, ảnh: LÊ ĐỨC

 


.