Thành lập Ban chỉ đạo điều tra vụ cháy chợ Quảng Ngãi

02:02, 22/02/2012
.

(QNĐT)- Chiều ngày 21/2/2012, Thiếu tướng Lê Xuân Hòa – Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cuộc họp khẩn giữa các đơn vị Cảnh sát và An ninh Công an tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra vụ cháy chợ Quảng Ngãi.

Như tin đã đưa khoảng 4 giờ sáng ngày 9/2/2012, một đám cháy đã bùng phát tại khu vực nhà lồng chợ Quảng Ngãi. Đám cháy nhanh chóng lan rộng thành cháy lớn bao phủ toàn bộ khu vực nhà lồng chợ Quảng Ngãi. Tổng số hộ kinh doanh tại chợ Quảng Ngãi là 424 hộ với 682 lô, sạp, trong đó hàng vải là 27 hộ với 47 lô, hàng quần áo 132 hộ với 244 lô, hàng tạp hóa là 74 hộ với 126 lô, còn lại là hàng kinh doanh thực phẩm khô, hàng gia dụng, giày dép, bánh kẹo… Tổng thiệt hại ước tính ban đầu là khoảng 200 tỉ đồng…

Viện khoa học hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường vụ cháy chợ.
Viện khoa học hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường vụ cháy chợ.



Sau thời gian cùng với chính quyền địa phương và các ban, ngành đoàn thể triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vụ cháy. Chiều ngày 21/2, Thiếu tướng Lê Xuân Hòa – Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cuộc họp khẩn giữa các đơn vị Cảnh sát và An ninh Công an tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra vụ cháy chợ Quảng Ngãi.

Đại tá Nguyễn Thanh Trang – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban, các đơn vị trực tiếp tham gia điều tra gồm: Công TP Quảng Ngãi, Phòng PA88, PA81, PC65, PC45 và PC54. Theo đó, các đơn vị tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ việc.


V.N

TIN LIÊN QUAN

 


.