Phụ nữ xóm Suối giúp nhau thoát nghèo

06:12, 16/12/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đời sống rất khó khăn, nhưng nhờ sự tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, chị em phụ nữ ở xóm Suối, Chi hội Phụ nữ thôn Gia Ry, xã Sơn Trung (Sơn Hà) đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

TIN LIÊN QUAN

Phát triển mô hình trồng rau

Trên con đường bê tông dẫn vào xóm Suối, hai bên đường nhà cửa khang trang, vườn tược phủ một màu xanh mướt của các loại rau. “Nhờ sự giúp đỡ của hội phụ nữ mà kinh tế gia đình tôi và nhiều chị em ở đây thoát khỏi đói nghèo. Ngày trước trồng mì, trồng keo nuôi 6 đứa con chật vật lắm, nhưng từ khi mở rộng diện tích trồng rau xanh, trồng những giống mới thu nhập ổn định, nuôi được các con vào đại học”, chị Lê Thị Sảng, hội viên phụ nữ xóm Suối phấn khởi nói.

 Hội viên phụ nữ xóm Suối phát triển mô hình trồng rau xanh, mang lại thu nhập cao.
Hội viên phụ nữ xóm Suối phát triển mô hình trồng rau xanh, mang lại thu nhập cao.


Tổ phụ nữ xóm Suối có 35 hội viên. Nhận thấy mô hình trồng rau hiệu quả kinh tế cao hơn  các loại cây trồng khác, Tổ phụ nữ tích cực tuyên truyền trong hội viên để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đến nay, xóm Suối có hơn 10 hộ chuyên canh rau xanh, số lượng hội viên phụ nữ tham gia trồng rau với diện tích ngày càng tăng.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Gia Ry, kiêm Tổ trưởng tổ phụ nữ xóm Suối Lê Thị Nga, cho biết: Ngoài sự hỗ trợ của địa phương về kỹ thuật, giống thì chị em hội viên trong tổ luôn biết đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Chị nào đi trước, có kinh nghiệm thì hướng dẫn những chị em làm sau. Từ việc làm giàn, lên luống, gieo trồng, bón phân sao cho hiệu quả nhất, chị em đều chia sẻ kinh nghiệm. Đến nay, các chị em trong tổ đã mở rộng diện tích sản xuất, chuyên canh trồng rau xanh khoảng 4-5ha, có nhiều hộ trồng 7-8 sào với đủ các loại rau từ khổ qua, bí đỏ, cải, dưa leo...

Chung tay vượt khó

Không chỉ tích cực lao động sản xuất, phát triển mô hình kinh tế mới, chị em ở tổ xóm Suối còn đoàn kết, thực hành tiết kiệm để giúp nhau khi gặp hoạn nạn. Các hội viên trong tổ tham gia tổ xoay vòng vốn, đến nay huy động được số tiền 12 triệu đồng, mỗi năm hỗ trợ từ 3-6 chị vay vốn. Ngoài ra, từ năm 2012, Tổ phụ nữ xóm Suối đã cùng nhau nuôi heo đất, tháng nào cũng tặng quà gồm gạo, dầu, mắm, muối với giá trị gần 200 nghìn đồng cho một chị có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền giúp đỡ 5 năm qua hơn 10 triệu đồng.

Với sự chung tay giúp đỡ nhau làm kinh tế, tương trợ nhau lúc khó khăn, hiện nay xóm Suối chỉ còn 2 hộ nghèo, nhiều gia đình chị em phụ nữ kinh tế ngày càng khấm khá, nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn. Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Trung Đinh Thị Lành phấn khởi cho biết: "Tinh thần vượt khó, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo của chị em xóm Suối rất đáng được biểu dương. Sắp đến, Hội sẽ nhân rộng mô hình trồng rau, tương trợ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn của chị em phụ nữ ở xóm Suối để hội viên phụ nữ trên địa bàn xã thoát nghèo bền vững".


Bài, ảnh: HIỀN THU



 


.