Quảng Ngãi: Xuất hiện mưa lớn trên diện rộng

11:11, 10/11/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Ông Nhâm Xuân Sỹ- Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết, hiện không khí lạnh ổn định suy yếu; dải hội tụ nhiệt đới có trục nối với bão số 6 đang hoạt động trên vùng biển Nam Trung bộ nên Quảng Ngãi xuất hiện mưa trên diện rộng.
ảnh minh họa
ảnh minh họa
Theo đó, từ ngày 10.11 đến ngày 11.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 6, nên khu vực Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa từ 13 giờ ngày 10-11 đến 19 giờ ngày 11.11 phổ biến từ: 150 - 250mm, có nơi trên 300 mm.
 
Vì vậy, các địa phương cần đề phòng có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở ở cửa sông, ven biển trong khoảng thời gian này.
 
MT
 

.