Đoàn ĐBQH tỉnh: Lấy ý kiến cử tri về Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

09:10, 09/10/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 8.10, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang và Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội Đinh Thị Phương Lan đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề, tại Hội trường LĐLĐ tỉnh để lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).
TIN LIÊN QUAN
 Cử tri Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty HTV Gallant Dachan Seafood phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.                ẢNH: Bá Sơn
Cử tri Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty HTV Gallant Dachan Seafood phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. ẢNH: Bá Sơn

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri đã đóng góp về thời gian làm việc, nghỉ ngơi; về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Một số ý kiến băn khoăn về việc có nên mở rộng khung thỏa thuận về thời gian làm thêm giờ tối đa. Có nên điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu. Nếu tăng tuổi nghỉ hưu thì cần quy định rõ từng đối tượng, lĩnh vực, ngành nghề và cần được thiết kế linh hoạt hơn; cần tăng thời gian nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2.9... Các vấn đề về xã hội, vướng mắc trong quan hệ lao động tại đơn vị; về tiền lương; về tranh chấp lao động, đình công; về lao động nữ và bình đẳng giới... cũng được các đại biểu đóng góp vào dự thảo luật.

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang tiếp thu và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp để phản ánh với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban soạn thảo trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8 diễn ra vào tháng 10 và tháng 11.2019.

BÁ SƠN

 

.