Quảng Ngãi: Tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lũ các sông sẽ ở mức báo động 2 - 3

10:09, 18/09/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Hồi 7 giờ ngày 18.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

TIN LIÊN QUAN


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 19.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
 

 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó áp thấp nhiệt đới này đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 20.9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Bình đến Bình Định gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

 
Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ đêm nay (18.9) gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9 và cần đề phòng nước biển dâng từ 1,5 đến 2m. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to; riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai và Đắc Lắc có mưa to đến rất to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây bão số 8, trong 2 ngày qua ở khu vực Trung Trung Bộ và các tỉnh bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 – 200mm. Tại Quảng Ngãi từ 7 giờ ngày 17.9 đến 7 giờ ngày 18.9.2013 có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến đo được từ 110 -130mm.

Hiện nay, mực nước trên các sông trong tỉnh đang lên. Mực nước lúc 7h sáng nay trên các sông như sau:

-Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 1.56m - Dưới báo động 1: 0.94m.

-Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 2.51m - Dưới báo động 1: 0.99m.

-Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 2.23m - Dưới báo động 1: 0.27m.

-Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 2.43m - Dưới báo động 1: 1.07m.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lũ trên các sông có khả năng lên mức trên báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, vùng thấp ven sông. Cần lưu ý lũ lớn có thể xảy ra trên lưu vực sông Trà Bồng.

Mưa lớn liên tục trong những ngày vừa qua đã khiến cho nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi bị sạt lở.

Điển hình như trên QL24 (đoạn qua xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ) xuất hiện 3 điểm sạt lở nặng tại km61, 63, 63+700. Tại đây, mưa lớn làm hàng chục mét khối đất đá đổ xuống, khiến tuyến giao thông  nối tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh Tây Nguyên có nguy cơ bị ách tắc.

Điểm sạt lở tại Km102, trên QL24B (đoạn qua xã Ba Ngạc), với khoảng 50.000m3 đất đá. Ngoài ra còn có hàng chục điểm sạt lở trên đèo Violắc nối hai tỉnh Quảng Ngãi - Kon Tum, đường Trà Bồng - Trà Phong, Trà Phong - Trà Thanh, Di Lăng - Trà Trung, Sơn Hà - Sơn Tây.
 

Tuyến đường về huyện miền núi Sơn Tây bị sạt lở (Ảnh minh họa).
Tuyến đường về huyện miền núi Sơn Tây bị sạt lở (Ảnh minh họa).

Trước tình trạng trên, Sở GTVT Quảng Ngãi đã huy động nhiều phương tiện cùng nhân lực để khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường. Ngoài ra, Sở GTVT đã cử bộ phận hướng dẫn người dân qua lại các điểm sạt lở và cắm biển cảnh báo lở núi cho người dân biết.

Cũng tại huyện Ba Tơ, trước tình trạng 46 hộ dân với gần 200 nhân khẩu ở thôn Làng Mâm, xã Ba Bích - nơi đang đối mặt có nguy cơ nứt núi và sạt lở, huyện Ba Tơ đã huy động hơn 100 đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang khẩn trương tháo dỡ nhà dọn đến nơi ở mới để bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân.
 
Về tình hình tàu thuyền trên biển, tính đến 6 giờ ngày 18/9 Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng tiếp tục thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 43.184 phương tiện, lồng bè/188.450 người biết diễn biễn của bão để chủ động di chuyển phòng tránh. Cụ thể:

- Khu vực quần đảo Hoàng Sa: 12 phương tiện/150 người (Đà Nẵng 9 phương tiện/114 người; Quảng Ngãi 2 phương tiện/27 người; Khánh Hòa 01 phương tiện/9 người).

- Hoạt động và neo đậu tại các bến từ Nghệ An đến Bình Định (từ 14N 0 đến 19N 0): 17.589 phương tiện/78.149 người. Khu vực khác và neo đậu tại các bến: 24.585 phương tiện/ 107.834 người.

 

T.Nhi-M.Toàn
 


.