TP.HCM đá bại Phong Phú Hà Nam trong ngày khởi tranh Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021

09:11, 14/11/2021
.
Ngày 13-11, Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 đã khởi tranh tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. CLB TP.HCM đã đá bại CLB Phong Phú Hà Nam với tỉ số 2-1, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng.
[links()]
 
TP.HCM (áo đỏ) giành chiến thắng 2-1 trước Phong Phú Hà Nam trong ngày khai mạc giải - Ảnh: VFF
TP.HCM (áo đỏ) giành chiến thắng 2-1 trước Phong Phú Hà Nam trong ngày khai mạc giải - Ảnh: VFF
Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 khởi tranh từ ngày 13 đến 25-11 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tham dự giải đấu chỉ có 5 đội bóng là: TP.HCM, Hà Nội Watabe, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T.
 
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Giải nữ vô địch quốc gia 2021 chỉ có thể thi đấu vòng tròn 1 lượt để xếp hạng vị trí từ 1 đến 5. Phần thưởng cho nhà vô địch chỉ có 200 triệu đồng, 100 triệu đồng cho đội đứng thứ hai và 70 triệu đồng cho đội đứng thứ ba.
 
Chiều 13-11, CLB TP.HCM đã đánh bại CLB Phong Phú Hà Nam với tỉ số 2-1 trong ngày khởi tranh giải đấu. Bàn thắng của TP.HCM được ghi do công của Hoài Lương (phút 24), Huỳnh Như (phút 57). Bàn rút ngắn tỉ số của Phong Phú Hà Nam được ghi vào phút thứ 41 do công của tuyển thủ Nguyễn Thị Hồng Cúc.
 
Mới đây CLB TP.HCM đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp bóng đá nữ quốc gia 2021. Chiến thắng này là khởi đầu thuận lợi cho thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi hướng đến mục tiêu vô địch giải. Với 3 điểm sau trận thắng, TP.HCM tạm thời đang đứng đầu giải.
 
Cùng ngày, CLB Hà Nội Watabe cũng giành chiến thắng cách biệt tối thiểu 1-0 trước CLB Than Khoáng Sản Việt Nam.
 
Theo KHƯƠNG XUÂN/Tuoitre.vn
 

.