Bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, CLB Hà Nội vẫn thắng đậm Đồng Tháp

10:06, 01/06/2020
.
Tối 31-5, CLB Hà Nội đã thắng Đồng Tháp 3-0 trên sân Hàng Đẫy, trong trận cầu muộn nhất vòng 16 đội Cúp quốc gia 2020, để giành quyền tiến vào tứ kết.
 
Không có quá nhiều điều để nói về trận đấu này bởi đẳng cấp của hai đội quá chênh lệch. Hà Nội áp đảo trên mọi phương diện với thời gian kiểm soát bóng và cơ hội ghi bàn nhiều hơn hẳn. Tuy nhiên, trong ngày kém duyên, các chân sút của CLB Hà Nội liên tiếp bỏ qua cơ hội ngon ăn.
 
Phải đến phút 31, sau hơn 10 lần bắn phá về khung thành của Đồng Tháp, Hà Nội mới tìm được bàn thắng. Từ quả đá phạt bên cánh trái của đồng đội, hậu vệ Nguyễn Văn Dũng bật cao đánh đầu khiến thủ môn bên phía Đồng Tháp đứng chôn chân, mở điểm cho đội chủ nhà. 
Văn Dũng ăn mừng bàn thắng vào lưới Đồng Tháp - Ảnh: NAM KHÁNH
Văn Dũng ăn mừng bàn thắng vào lưới Đồng Tháp - Ảnh: NAM KHÁNH
Thế trận sau bàn mở tỉ số của Văn Dũng không có gì thay đổi. Những phút tiếp theo chứng kiến thế trận một chiều khá nhàm chán. 
 
Mãi đến khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, CLB Hà Nội mới ghi thêm 2 bàn thắng nhờ công của Thành Chung và Tuấn Anh để ấn định chiến thắng 3-0.
 
Gặp Đồng Tháp cũng là trận đấu đầu tiên của Hùng Dũng và Quang Hải sau khi nhận Quả bóng vàng và Quả bóng bạc Việt Nam 2019. Cả hai được đánh giá là có trận đấu tròn vai và hứa hẹn sẽ chơi tốt hơn nữa khi V-League trở lại.
 
Cầu thủ Hà Nội chưa có cảm giác bóng tốt dù chiến thắng 3-0 trước Đồng Tháp
 
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV phó đội Hà Nội Nguyễn Công Tuấn cho biết sau thời gian dài phải tạm nghỉ vì dịch COVID-19, đây là trận đấu đầu tiên của CLB Hà Nội. Mặc dù không có được cảm giác, trạng thái thi đấu tốt nhất nhưng chiến thắng 3-0 cũng là sự nỗ lực của tập thể đội bóng để giành quyền đi tiếp tại Cúp quốc gia.
 
Ông Tuấn chia sẻ: "Trong khi Hà Nội chưa được đá trận nào thì Đồng Tháp đã được đá một trận vào tuần trước, vì thế họ có tâm thế tốt hơn. Trong trận đấu do thời tiết oi bức, Đồng Tháp nỗ lực nên Hà Nội cũng chưa thể áp đảo. Các cầu thủ Hà Nội hôm nay chưa có cảm giác bóng tốt nhưng họ đã chơi được đúng nhịp, đúng chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra".
 
Liên quan đến sự vắng mặt của tiền đạo Văn Quyết trong trận đấu, ông Tuấn cho biết trong buổi tập ngày hôm qua Văn Quyết bất ngờ bị đau nên ban huấn luyện đã để anh nghỉ ngơi trong trận này chứ không dám mạo hiểm.
 
Trước trận đấu với Đồng Tháp, CLB Hà Nội đã làm lễ vinh danh các cầu thủ có nhiều đóng góp cho lịch sử đội bóng là: Hùng Dũng, Quang Hải, Thành Lương, Văn Quyết, Dương Hồng Sơn.
 
Trận Hà Nội - Đồng Tháp tối 31-5 trên sân Hàng Đẫy không được bán vé. Ban tổ chức chỉ phát hành khoảng 2.000 - 3.000 vé mời cho các cổ động viên vào sân. Dự kiến trận đấu Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai vào cuối tuần tới sân Hàng Đẫy sẽ được bán vé.
 
Đánh giá về cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 3 V-League vào ngày 6-6 tới trên sân Hàng Đẫy, HLV Hà Nội cho biết CLB thủ đô sẽ vẫn chuẩn bị như tất cả các trận đấu khác chứ không có gì đặc biệt.
 
 
Theo PV/Tuổi Trẻ Online
 
 

.