SLNA ngã ngựa, Đà Nẵng thắng đậm Sài Gòn

08:07, 29/07/2019
.
Hai đội chủ nhà Nam Định và SHB Đà Nẵng đã có 3 điểm ở vòng 18 V-League 2019 sau khi lần lượt vượt qua Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Sài Gòn vào chiều 28-7.
TIN LIÊN QUAN

 

Niềm vui chiến thắng vòng 18 V-League 2019 của Nam Định - Ảnh: ANH PHAN
Niềm vui chiến thắng vòng 18 V-League 2019 của Nam Định - Ảnh: ANH PHAN
Tại Thiên Trường, Nam Định tiếp tục tạo nên sự bất ngờ thú vị khi đánh bại SLNA 2-0.

Đây là trận đấu thứ 8 mà cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Dũng giữ chức HLV trưởng đội bóng thành Nam.

Trong 8 trận đã qua, ông Dũng góp công không nhỏ khi giúp Nam Định có được 16 điểm. Một thông số hoàn toàn bất ngờ khi mà ở 10 trận trước đó, Nam Định chỉ có được 7 điểm.

Trong khi đó, SLNA chơi dưới sức mình, mất nhiều trụ cột vì thẻ phạt, nên thất bại là điều không khó hiểu.

Nam Định chiếm ưu thế ở phần lớn thời gian thi đấu, nhưng mãi tới phút 68 đội chủ nhà mới có bàn mở tỉ số 1-0 với pha lập công của Sỹ Minh từ quả đá phạt trực tiếp khéo léo.

Vài phút sau đó, tận dụng sự chần chừ của cặp trung vệ SNLA không phá bóng dứt khoát, tuyển thủ U22 quốc gia Mai Xuân Quyết ấn định chiến thắng 2-0 cho Nam Định.
 Niềm vui chiến thắng vòng 18 V-League 2019 của Nam Định - Ảnh: ANH PHAN
Niềm vui chiến thắng của SHB Đà Nẵng trước Sài Gòn - Ảnh: THẮNG LÊ
Trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng có trận đấu tưng bừng khi thắng 4-1 trước Sài Gòn. Đây là kết quả hoàn toàn hợp lý bởi đội chủ nhà thi đấu tốt hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Đỗ Merlo (phút 11) và Gassissou Aime (phút 47) đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn 2-0. Đến phút 64, Pedro Paulo nhen nhóm hi vọng với bàn gỡ 1-2 cho Sài Gòn.

Tuy nhiên, hi vọng có điểm của đội khách sớm bị dập tắt khi Bernardo Frizoni (phút 84) và Đỗ Merlo (phút 90+2) lần lượt ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho SHB Đà Nẵng.

Với chiến thắng này, Đà Nẵng có 26 điểm vươn lên xếp thứ 4, còn Sài Gòn đứng thứ 12 với 20 điểm.
 
Theo SĨ HUYÊN - HOÀI DƯ/Tuổi Trẻ Online

 

.