Lê Quang Liêm - Chấn động làng cờ vua thế giới

07:02, 20/02/2010
.

Hàng loạt tờ báo Nga đã dành biệt danh “Sát thủ cờ” cho đại kiện tướng trẻ Lê Quang Liêm sau cú đúp bất ngờ trên đất Nga đầu Xuân Canh Dần.
 
Nước Nga được xem là vùng đất “thánh“ của cờ vua thế giới nhưng trong những ngày đầu Xuân Canh Dần đã chứng kiến cú đúp hiếm thấy của kỳ thủ đến từ VN mang tên Lê Quang Liêm. Đầu tiên, Quang Liêm lọt vào nhóm 4 kỳ thủ cùng 7 điểm dẫn đầu giải Moscow mở rộng (theo hệ số, Liêm xếp hạng 3), rồi không một ngày xả hơi, Liêm thi đấu tiếp ở bảng A (bảng cao nhất) giải Aeroflot mở rộng và oanh liệt chiếm giải nhất!
 
 
 
Nếu mượn ngôn ngữ quần vợt, các giải Moscow, Aeroflot mở rộng được sánh với hệ thống Master 1.000 lừng danh của làng banh nỉ. Bảng A giải Moscow mở rộng ghi nhận hơn 100 đại kiện tướng (ĐKT) tham dự trên tổng số 189 kỳ thủ.
 
Tỉ lệ này còn cao hơn ở bảng A giải Aeroflot mở rộng: 75 ĐKT trong số 80 kỳ thủ, với nhiều tên tuổi từng làm rúng động làng cờ như Gata Kamsky (Mỹ), Bareev (Nga), Etienne Bacrot (Pháp). Mọi chuyện càng khó khăn gập bội khi các giải diễn ra trên đất Nga, nơi tập hợp nhiều kỳ thủ vô danh hệ số Elo còn thấp dù thực tế họ có sức cờ chẳng kém những ĐKT danh tiếng.
 
Tuy nhiên, tất cả không cản nổi kỳ thủ VN Quang Liêm băng băng về đích với thành tích bất bại tại giải Aeroflot mở rộng: 5 thắng, 4 hòa, trong đó có 2 ván thắng trước 2 ĐKT từng được xem là thần đồng làng cờ thế giới Bu Xiangzhi (Trung Quốc) và Etienne Bacrot.
 
Bắt đầu giải chỉ với hệ số Elo 2.647 khá khiêm tốn, nhưng thành tích của Liêm ở giải này tương đương Elo 2.872 - con số đủ đưa Liêm vào hàng ngũ siêu ĐKT vốn chỉ dành riêng rất ít tên tuổi như Kasparov, Karpov, Anand, Kramnik... Thực tế hơn, bảng xếp hạng Elo sau giải nhiều khả năng sẽ công bố Elo của Quang Liêm vượt mức 2.700 - kỳ thủ VN đầu tiên gia nhập hàng 2,7K.
 
Điều lý thú là Quang Liêm xem ra rất có duyên khi thi đấu tại các cường quốc cờ vua. Năm 2009, Liêm đã 2 lần đăng quang tại 2 giải mở rộng ở Trung Quốc và Ấn Độ - 2 cường quốc cờ vua của châu Á. Lần này thành tích còn ấn tượng hơn nữa với chức vô địch bảng A giải Aeroflot mở rộng - cũng là lần đầu tiên một kỳ thủ VN đăng quang tại giải đấu thuộc hàng uy tín nhất hệ thống mở rộng. Nước Nga - Liên Xô cũ vốn vẫn được xem như thầy của VN về cờ vua.
 
Không thể bỏ qua tên tuổi khác suýt cùng Liêm biến giải Aeroflot mở rộng thành chuyện nội bộ VN: đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Trước vòng đấu chót, Sơn và Liêm cùng dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm.
 
Đáng tiếc ở ván chót (ván 9), Sơn lại thất bại trước á quân Korobov (Ukraine) và chỉ xếp hạng 5 chung cuộc, còn Liêm bằng đòn thí chất chính xác chuyển về tàn cuộc xe thắng lợi đã hạ gục ĐKT Nepomniatchchi (Nga) để giành ngôi quán quân.
 

Hai lần liên tiếp dẫn đầu 2 giải lớn tại cường quốc Nga, suýt nữa lập cú đúp 1 - 2 ở giải đấu rất lớn, rõ ràng nếu được quan tâm và đầu tư đúng mức để tiếp tục phát triển, cờ vua VN đủ sức khẳng định chẳng những ở tầm châu lục mà cả tầm thế giới! Lê Quang Liêm nhận số tiền thưởng kỷ lục 21.000 euro (gần 550 triệu đồng) cho chức vô địch Giải Aeroflot mở rộng 2010. 

Theo NLĐ

 


.