UNESCO khuyến khích học từ xa thời dịch COVID-19

03:03, 11/03/2020
.
UNESCO đã đưa ra Nhiệm vụ khẩn UNESCO-COVID19 để hỗ trợ các quốc gia ứng phó và chia sẻ chính sách hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục.
 
Trụ sở LHQ tại New York và Geneva tạm thời không cho du khách vào tham quan để ngăn ngừa dịch COVID-19.
 
Gần 363 triệu học sinh, sinh viên trên toàn thế giới đã bị gián đoạn việc học hành do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 15 nước trên thế giới đã cho đóng cửa trường học trên toàn quốc và 14 nước khác cho học sinh sinh viên nghỉ học tại một số địa phương tại cả châu Á, châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ.
 
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet
 
Trong một cuộc họp qua video, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đang cùng các nước tìm ra giải pháp để tiếp tục việc học, đặc biệt ứng dụng công nghệ cho mô hình trường học điện tử, học từ xa.
 
UNESCO đã đưa ra Nhiệm vụ khẩn UNESCO-COVID19 để hỗ trợ các quốc gia ứng phó và chia sẻ chính sách hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục.
 

Theo Báo SKĐS


.