Sôi nổi Ngày hội văn hóa quân – dân

10:12, 06/12/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Đức Phổ đang triển khai nhiều hoạt động sôi nổi trong Ngày hội văn hóa quân - dân, hướng đến kỷ niệm 75 năm thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Qua đó, cổ vũ quân - dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh. 
 
Lực lượng vũ trang huyện Đức Phổ tham gia diễn tập.
Lực lượng vũ trang huyện Đức Phổ tham gia diễn tập.
Chiều ngày 2.12, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Đức Phổ đã bế mạc Giải thi đấu bóng chuyền quân- dân lần thứ I - năm 2019. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 4 đội đạt thành tích cao. "Dù không chuyên nghiệp, nhưng các vận động viên đã thi đấu hết mình, với nhiều pha bóng đẹp mắt, góp phần làm cho giải đấu thành công. Qua đó, chúng tôi đã lựa chọn được đội tuyển tham gia thi đấu giải bóng chuyền quân - dân do tỉnh tổ chức...", ông Phan Lâm Côi - chuyên viên phụ trách thể thao, chuyên môn giải đấu cho biết.  
 
Những ngày qua, trung tâm còn phối hợp với các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện tích cực luyện tập văn nghệ tham gia hội diễn vào đêm ngày 14.12 tại Trung tâm Văn hóa huyện. Hội diễn dự kiến có 23 tiết mục ca múa, hát bài chòi, sắc bùa... với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và hát về người lính.
"Thông qua các hoạt động trong Ngày hội văn hóa quân - dân sẽ tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và nhân dân về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta và hình ảnh cao đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ. Qua đó còn giáo dục, nâng cao lòng yêu nước trong cán bộ và nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...".
 
Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Phổ, Trung tá PHẠM NGỌC THIỆN
Hướng đến kỷ niệm 75 năm thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, các đơn vị chức năng của huyện Đức Phổ đã tăng cường công tác tuyên truyền, phát động cuộc thi viết về phẩm chất, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", thành tựu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn.
 
Các cơ quan, địa phương còn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về đường lối quốc phòng toàn dân; nói chuyện truyền thống, giao lưu giữa các nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ... Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các cấp, ngành chức năng của huyện đã tôn tạo nghĩa trang và tổ chức thắp nến tri ân liệt sĩ; vận động xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn...
 
Lực lượng vũ trang huyện đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, với chủ đề: "75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng". Cơ quan quân sự huyện vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuẩn bị giao quân năm 2020. Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, động viên thanh niên tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định...
 
Bài, ảnh: TRANG THY
 
 
 
 
 

.