Đấu tranh trên không gian mạng: Cần sự tham gia chủ động, tích cực của cán bộ, đảng viên

04:12, 15/12/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đấu tranh trên không gian mạng là một “cuộc chiến” gay go, phức tạp, nhất là trên mặt trận tư tưởng chính trị. Do đó, trong cuộc đấu tranh này cần có sự hiệp đồng của nhiều lực lượng tham gia; trong đó, cán bộ, đảng viên phải là lực lượng giữ vai trò nòng cốt, quyết định sự thành bại trong cuộc chiến này.
[links()]
Với các thế lực thù địch, thành phần bất mãn chính trị ở trong và ngoài nước thì coi các trang mạng xã hội (MXH) là phương tiện hữu hiệu để ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta trên mặt trận tư tưởng chính trị, đối ngoại... Điều đó đặt ra cho mỗi người dân Việt Nam nói chung; cán bộ, đảng viên nói riêng là phải ứng xử có tri thức, văn hóa, hữu ích, đúng quy định pháp luật mỗi khi tham gia MXH. Bởi lẽ, Đảng và Nhà nước ta không cấm người dân tham gia, bày tỏ chính kiến trên các trang MXH; coi việc tham gia các trang MXH là quyền tự do của mỗi cá nhân, nhưng phải phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng (có hiệu lực từ ngày 1.1.2019). Vì thế, số lượng người dân Việt Nam tham gia các trang MXH (phổ biến nhất là Facebook, Zalo...) không ngừng gia tăng, trong đó có không ít người là cán bộ, đảng viên. 
 
Thời gian qua, phần lớn cán bộ, đảng viên trong tỉnh đều giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu gương và có ý thức trách nhiệm của công dân trong quá trình tham gia các trang MXH. Nhiều đồng chí, dù không phải là nhiệm vụ chuyên môn, nhưng cũng chủ động, tích cực đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu, độc, không đúng sự thật... trên không gian mạng. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng; làm thất bại mọi âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là đại hội đảng các cấp vừa qua và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào đầu năm 2021.
 
Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ứng xử chưa thật sự có văn hóa khi tham gia MXH. Điều đáng lo ngại là, vẫn còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên có thái độ thờ ơ, vô cảm trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng, cho rằng việc đó không thuộc trách nhiệm của bản thân. Cá biệt, có trường hợp chạy theo tâm lý đám đông, coi Facebook, Zalo là “cuốn nhật ký của cá nhân”, nên đã đăng tải đủ thứ, từ chuyện gia đình, khu dân cư đến công việc cơ quan, đơn vị một cách vô thức, bất kể chuyện đó tốt hay xấu; có lợi cho đơn vị, địa phương, đất nước hay không. Có người còn hùa theo, cổ súy cho một vài thông tin trên các trang MXH mà bản thân không nắm rõ bản chất sự việc bằng cách like, bình luận, chia sẻ, gây nên những “cơn bão” trong cộng đồng mạng; vô tình làm “tay sai” cho các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.
 
Với những thông tin hữu ích cho xã hội, đơn vị, địa phương và cho đất nước... thì chẳng có mấy cán bộ, đảng viên vào đọc, like, bình luận, chia sẻ; có trường hợp còn mặc nhiên trước những thông tin nói xấu đồng chí, đồng nghiệp; hạ thấp vai trò lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước, vì cho rằng đó không phải là nhiệm vụ của bản thân. Trong khi đó, nhiệm vụ của đảng viên được Điều lệ Đảng quy định: “Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng...”. Nghĩa là, với những trường hợp cán bộ, đảng viên nêu trên, nếu không kịp thời chấn chỉnh thì chắc chắn sẽ bị suy thoái về tư tưởng chính trị...
 
Vậy nên, đã là cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nhất quyết phải có quan điểm chính trị vững vàng; có chính kiến đúng - sai rõ ràng; chủ động, tích cực đấu tranh phản bác trực diện trên không gian mạng trước những thông tin phiến diện, sai trái, những luận điệu xuyên tạc, phản động... của các thể lực thù địch, thành phần bất mãn chính trị ở trong và ngoài nước; nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Sử dụng MXH một cách hữu ích nhất, thông qua việc phát ngôn, đăng tải, chia sẻ, like, bình phẩm của một người cán bộ, đảng viên có tri thức, văn hóa; có tinh thần trách nhiệm bảo vệ Đảng và Nhà nước, bảo vệ chế độ...
 
Văn hóa là gốc rễ của mỗi con người. Vì thế, người có văn hóa sẽ có những ứng xử hữu ích trên các trang MXH, đúng quy định của Luật An ninh mạng. Với chuẩn mực, tư cách của người cán bộ, đảng viên thì không chỉ thể hiện trong quá trình làm việc tại cơ quan, đơn vị, sinh hoạt ở khu dân cư, mà còn phải thể hiện cả trên MXH, để quần chúng nhân dân học tập, noi theo. Đó là, phải tiên phong trong công tác nhận diện, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quá trình làm việc, sinh hoạt thường ngày và trên cả không gian mạng. Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội phải có cơ chế theo dõi, nhận diện, giám sát các biểu hiện của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng, để có hướng xử lý kịp thời...
 
          ĐỨC NGUYỄN
 

.