Tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hi sinh ở thềm lục địa phía Nam

02:01, 08/01/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Tiếp tục chuyến công tác mang hàng hóa, quà tặng Tết cho cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1; tại vùng biển Phúc Tần trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, Đoàn công tác trên tàu 264 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

TIN LIÊN QUAN


27 năm kể từ ngày thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học – Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ  Hải quân, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 – Vùng 2 Hải quân đã gác lại tình cảm riêng tư, gác lại hoài bão, khát vọng lớn lao của tuổi trẻ để có mặt, làm nhiệm vụ trên các nhà giàn muôn vàn khó khăn, gian khổ và khắc nghiệt.

 

 Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thắp hương tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hi sinh ở thềm lục địa phía Nam. Ảnh: Ý THU
Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thắp hương tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hi sinh ở thềm lục địa phía Nam. Ảnh: Ý THU

 

Thành viên Đoàn công tác trên tàu 264 thắp hương tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hi sinh ở thềm lục địa phía Nam. Ảnh: Ý THU
Thành viên Đoàn công tác trên tàu 264 thắp hương tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hi sinh ở thềm lục địa phía Nam. Ảnh: Ý THU


Vào những năm 1990, 1996, 1998 và 2000, do thiên tai  và sự tàn phá khủng khiếp của bão tố đại dương đã làm đổ một số nhà giàn – nơi mà các cán bộ, chiến sĩ hải quân đang  có mặt thực hiện nhiệm vụ. Vào thời khắc giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, các đồng chí đã tỏ rõ lòng trung thành vô hạn Tổ Quốc, với nhân dân; quyết bám trụ đến cùng, chấp nhận hy sinh vì Tổ Quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Đại tá Nguyễn Quốc Văn- Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bày tỏ: “Xin tạc lòng ghi nhớ gương hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ. Gương hi sinh của các đồng chí đã trở thành biểu tượng cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ hải quân trong thời kỳ mới.

 

Ý THU  Nghi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức trang nghiêm, xúc động. Ảnh: Ý THU
Nghi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức trang nghiêm, xúc động. Ảnh: Ý THU


Từ trong sâu thẳm lòng mình, toàn thể Đoàn đại biểu chúng tôi xin nguyện sẽ mãi mãi tiếp bước xứng đáng niềm tin và lý tưởng của thế hệ đi trước, xứng đáng với công lao và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ…”.


Ý THU


.