Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:
Gửi thư thăm hỏi Quân khu IV và tỉnh Thừa Thiên Huế

12:10, 18/10/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Trước việc lũ, lụt liên tiếp diễn ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung, trong đó có các tỉnh Bắc Trung Bộ, đã gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản; trong đó có cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu IV và cán bộ, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 18.10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã có thư thăm hỏi gửi đến Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cán bộ, chiến sĩ Quân khu IV và Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Trong thư gửi Quân khu IV có đoạn: Với phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ, với tình cảm gắn bó máu thịt với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Quân khu IV đã không quản ngại hiểm nguy, gian khó, kịp thời ỉên đường, ứng cứu đồng bào gặp nạn. Thật đau xót khi nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cao quý đó. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi xin chia sẻ với những mất mát, đau thương to lớn này và gửi lời chia buồn, thăm hỏi đến Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cán bộ, chiến sĩ Quân khu IV và gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ...
 
Trong thư gửi tỉnh Thừa Thiên Huế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ sự thấu hiểu với những khó khăn, mất mát vô cùng to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã gánh chịu; đồng thời chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại, mất mát vô cùng to lớn này và gửi lời thăm hỏi đến Đảng bộ, chính quyền, quân và  dân tỉnh Thừa Thiên Huế...
 
Cùng với lời thăm hỏi, Quảng Ngãi cũng hỗ trợ Quân khu IV 200 triệu đồng và tỉnh Thừa Thiên Huế 200 triệu đồng, để chung tay, góp phần khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
 
 
 

 


.