Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

02:04, 01/04/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 1.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã đi kiểm tra thực tế tại các chốt kiểm tra y tế ở các cửa ngõ ra vào Quảng Ngãi và cơ sở cách ly tập trung ở phía nam của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã đi kiểm tra chốt kiểm tra y tế đặt trên Quốc lộ 24 đoạn qua xã Ba Tiêu (Ba Tơ), chốt kiểm tra y tế trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn quan đèo Bình Đê, thị xã Đức Phổ và khu cách ly tập trung tại Trường Cao Đẳng Việt Nam- Hàn Quốc- Quảng Ngãi cơ sở 3.
 
Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chia sẻ những khó khăn, vất vả của các lực lượng làm công tác kiểm soát y tế tại các điểm chốt chặn. Đồng thời, mong muốn các đội liên ngành tiếp tục nếu cao tinh thần vượt khó, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
 
Động viên, chia sẻ những khó khăn với lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm tra y tế Quốc lộ 24
Động viên, chia sẻ những khó khăn với lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm tra y tế Quốc lộ 24
Dịp này, đồng chí Đặng Ngọc Dũng đã trao tặng khẩu trang y tế, nước rửa tay khô và mũ bảo hộ cho lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại các chốt chặn
Dịp này, đồng chí Đặng Ngọc Dũng đã trao tặng khẩu trang y tế, nước rửa tay khô và mũ bảo hộ cho lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại các chốt chặn.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để thực hiện tốt công tác tại các chốt kiểm tra y tế, thì công an, y tế, thanh tra giao thông và quân đội cần có sự phối hợp nhịp nhàng để thực hiện các biện pháp phòng dịch từ xa. Giữa diễn biến tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trách nhiệm của các lực lượng trực các chốt kiểm tra y tế ở các cửa ngõ ra vào tỉnh rất nặng nề, góp phần ngăn dịch xâm nhập vào Quảng Ngãi.
 
Tại khu cách ly tập trung ở cơ sở 3 Trường Cao đẳng Việt Nam- Hàn Quốc- Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng giao trách nhiệm chính về việc chuẩn bị, tiếp đón và đảm bảo an ninh trật tự cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Hiện cơ sở này có thể tiếp đón và đảm bảo sinh hoạt tiện nghi cho 80 trường hợp. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã bố trí nơi ăn, ngủ dự phòng nếu số người cần được cách ly vượt con số 80.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.