Bộ đội biên phòng phá thành công 3 chuyên án ma tuý đầu năm 2021

03:01, 25/01/2021
.
Chiều 24/1, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức trao thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm cho các đơn vị phá thành công 3 chuyên án (A3-220, A3-121.2 và A3-121).
[links()]
Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3), Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy và tội phạm. 
Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức trao thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm cho các đơn vị.
Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức trao thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm cho các đơn vị.
Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án A3-121, lúc 10 giờ 10 phút ngày 11/1/2021, lực lượng đánh án do Đoàn 3 chủ trì, phối hợp với BĐBP Bình Phước; Công an thị xã Bình Long và Công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) tiến hành phá án. Kết quả, bắt giữ 2 đối tượng, cùng tang vật gồm 7 bao tải, 9 thùng cát tông, bên trong chứa 144 bệ pháo hoa nổ 49 hiệu A8516, 100 bệ pháo hoa nổ 49 hiệu 4049, 3 bịch pháo bi nổ, với tổng trọng lượng 421,9kg pháo nổ các loại; 1 gói nhỏ ma túy tổng hợp; 1 bộ đồ sử dụng ma túy… Ngày 13/1/2021, Đoàn 3 tiếp tục phối hợp với Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước điều tra, mở rộng chuyên án, bắt thêm 2 đối tượng.
 
Ngày 17/1/2021, tại khu vực bến phà Hồng Ngự (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn 3 chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thường Phước (BĐBP Đồng Tháp); Công an huyện Hồng Ngự, phòng PC04 (Công an tỉnh Đồng Tháp) và Hải đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tổ chức phá Chuyên án A3-121.2, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 89,4kg heroin, ma túy tổng hợp dạng viên và nước và 1 xe ô tô.
 
Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án A3-220 ngày 10/9/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn 3 chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố Hồ Chí Minh; BĐBP thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ chất ma túy; thu giữ tang vật 19 bánh heroin, 19,5kg ma túy tổng hợp dạng đá, 3kg ma túy tổng hợp dạng viên nén, 1 xe máy, 260 triệu đồng...
 
Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Bằng khen cho các đơn vị tham gia đấu tranh thành công các chuyên án; trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban Chuyên án A3-220 và A3-121.2, 40 triệu đồng cho Ban Chuyên án A3-121. 
Tang vật vụ án bị thu giữ.
Tang vật vụ án bị thu giữ.
Phát biểu tại lễ trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP nói chung, Đoàn 3 và các lực lượng phối hợp trong đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm trong các chuyên án.
 
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương khẳng định, kết quả trên thể hiện tinh thần kiên quyết, mưu trí, dũng cảm và đặc biệt thể hiện công tác phối hợp rất chặt chẽ giữa lực lượng BĐBP, Công an, Hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
 
Nhấn mạnh tình hình mua bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp, với số lượng lớn và có yếu tố của người nước ngoài, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương yêu cầu các đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy; tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường biện pháp nghiệp vụ cơ bản, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, nhất là các cửa khẩu và 2 bên cánh gà cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Hải quan theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu, kịp thời phát hiện các hành vi vận chuyển ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan trong việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh các chuyên án, điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
 
Theo Quốc Thái/VTV.vn
 

.