Giá cả đầu năm đã hạ nhiệt

07:01, 30/01/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sau hai ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tăng giá chóng mặt, giá các loại thực phẩm đã bắt đầu ổn định trở lại vào ngày mùng 3 Tết âm lịch.

TIN LIÊN QUAN

Sáng mùng 3 Tết, các chợ truyền thống đã đồng loạt mở cửa buôn bán đầu năm sau 2 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, song không phong phú chủng loại như ngày thường. Giá cả hàng hóa tại các chợ đã tương đối ổn định, nhiều mặt hàng “nóng sốt” trong những ngày cận Tết cũng đã hạ nhiệt vì sức mua còn yếu. 
 
Theo quan sát của chúng tôi tại các chợ, sức mua chỉ tập trung vào một số mặt hàng thủy hải sản tươi sống phục vụ bữa ăn hàng ngày như: cá, tôm, thịt bò, thịt heo, rau xanh và đồ cúng để cúng đưa tiễn ông bà.
 
Nếu như ngày 30 Tết, mặc dù chính sách bình ổn đã triển khai nhưng nhu cầu của người tiêu dùng cho thực phẩm tăng mạnh và chiếm tỷ trọng tương đối lớn nên các mặt hàng này thường tăng giá.
 
Mùng 3 Tết các chợ đã mở, giá cả đã ổn định trở lại.
Mùng 3 Tết các chợ đã mở, giá cả đã ổn định trở lại.
 
Thị trường hai ngày cuối năm sôi động và giá cả leo thang theo nhu cầu mua sắm tết của người dân thì nay đã hạ nhiệt đáng kể. Cụ thể, thịt bò ngày 30 Tết được bày bán với giá từ 330.000 - 350.000 đồng/kg, nay giảm xuống còn 280.000 - 300.000 đồng/kg, tuy nhiên mức giá này vẫn còn khá cao so với ngày thường. 
 
Thịt gà ta giảm 20.000 đồng/kg, còn 140.000 đồng/kg. Thịt heo không tăng giá so với ngày thường, 85.000 - 100.000 đồng/kg. Nhóm mặt hàng thủy hải sản cũng có giá dễ chịu. 
 
Cá bớp 200.000 đồng/kg, cá nục 75.000 đồng/kg, cá cam xanh 70.000 đồng/kg, riêng mặt hàng cá thu đã giảm giá so với những ngày giáp Tết, tuy nhiên vẫn ở mức giá “khủng” 500.000 đồng/kg…
 
Chị Nhị, tiểu thương chuyên kinh doanh mặt hành thủy hải sản tươi sống tại chợ Quảng Ngãi cho biết, những ngày đầu năm mới, các tàu thuyền đánh bắt trở về chủ yếu là cá cam xanh, cá chuồn, nguồn cung vẫn dồi dào. 
 
Cùng với đó, lượng thức ăn còn dự trữ khiến nhu cầu tiêu thụ trong những ngày này không quá cao, vì thế mà giá cả ổn định. Riêng mặt hàng cá thu tăng giá đột biến là do nguồn cung khan hiếm.
 
Sức mua còn khá yếu.
Sức mua còn khá yếu.
 
Sự biến động về giá Tết Nguyên đán năm nay thể hiện rõ nhất ở nhóm hàng rau, củ, quả, hoa để chưng bàn thờ. Nhiều mặt hàng tăng giá gấp đôi, thậm chí là gấp 4 lần so với ngày thường, nay cũng đã trở lại mức giá ngày thường.
 
Tại các chợ, các loại rau xanh tươi tốt được bày bán phủ đầy các sạp. Bán chạy nhất thời điểm này là các loại rau ăn lá như xà lách, rau muống…
 
Đậu cô ve, khổ qua 50.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg; dưa leo, xà lách, rau muống, tần ô, từ 10.000 -20.000 đồng/kg. Một số mặt hàng trái cây đơm quả tử sốt giá đã quay đầu giảm nhiệt. Xoài keo 30.000 - 35.000 đồng/kg, ổi 20.000 đồng/kg, thanh long 25.000 đồng/kg, mãng cầu vẫn ở mức giá 80.000 - 85.000 đồng/kg.
 
Chị Mai, ngụ tại phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) cho biết, ngày 30 Tết chị phát hoảng vì giá cả leo thang nên chị chỉ mua ít thức ăn và rau xanh đủ dùng trong 2 ngày Tết, chứ không mua trữ nhiều như những năm trước, chờ đến ngày đầu năm đi chợ giá sẽ rẻ hơn rất nhiều”.
 
Tại các chợ quê, giá cả các mặt hàng tương đối dễ chịu hơn các chợ nội thành.
 
 
Bài, ảnh: Chấn Phong
 

.