Triều cường xâm thực, uy hiếp hàng chục nhà dân xã Nghĩa An

04:12, 06/12/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Liên tiếp trong những ngày qua, triều cường kết hợp sóng lớn đã làm cho đoạn bờ biển phía đông thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp tuyến đường giao thông và hàng chục nhà dân.
[links()]
 
Xem Video:
 
Trong đêm 5/12, tình trạng sạt lở xảy ra nghiêm trọng hơn. Triều cường đã ăn sâu vào đất liền, một số nhà dân ở tại khu vực này chỉ còn cách mép sóng khoảng 10 - 15 mét và có nguy cơ sụp đổ. Triều cường dâng cao uy hiếp trực tiếp đến nhà của 4 hộ dân, hơn 15 nhân khẩu và ảnh hưởng đến 29 hộ, với 143 nhân khâu tại khu vực này.
 
a
Triều cường dâng cao uy hiếp nhà ở của người dân.
 
Bà Võ Thị Ân,  thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An cho biết, ngày trước biển ở cách nhà dân gần 1 km, nhưng mấy năm trở lại đây, triều cường xâm thực sâu vào đất ở của người dân, nên chúng tôi rất lo lắng.
 
Hiện tại, chính quyền địa phương đã vận động người dân ở khu vực nguy hiểm di dời đến nhà người thân ở xen ghép để đảm bảo an toàn.
 
a
 

 

a
Tuyến đường bê tông chạy dọc bờ biển có nhiều vị trí bị sạt lở nặng.

Trước đó, UBND xã Nghĩa An đã mua đá, vật liệu xây dựng và huy động người dân dùng bao tải dồn cát đắp chắn khu vưc sạt lở. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn ngày càng nghiêm trọng. Đến sáng nay (6/12), UBND xã Nghĩa An tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ (BĐBP Quảng Ngãi) mua cát và huy động các lực lượng dồn bao cát, đổ hàng trăm khối đá dọc theo đoạn đường sạt lở. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

x
 

 

c
 

 

v
 Chính quyền địa phương huy động cán bộ và người dân dồn bao cát để chắn triều cường xâm thực vào nhà dân.
 
Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Phạm Thị Công cho biết, tối 5/12 triều cường xâm thực rất mạnh làm hư hỏng tuyến đường giao thông liên thôn. Đến sáng 6/12, địa phương huy động cán bộ và nhân dân dồn bao cát để chắn triều cường xâm thực vào nhà dân. Địa phương đã báo cáo UBND TP.Quảng Ngãi để có hướng khắc phục.
 
Thực hiện: MAI LỰC