Số ca COVID-19 ở Trung Quốc tăng giữa lúc ổ dịch mới hình thành

02:05, 11/05/2020
.
Trung Quốc ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 trong ngày 10.5, 10 trong số này là ca trong nước và 7 ca nhập khẩu, và không có ca tử vong nào, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) công bố ngày 11.5.
Một sĩ quan cảnh sát đứng gác tại cổng trường học ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Một sĩ quan cảnh sát đứng gác tại cổng trường học ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Trong số các ca mới ghi nhận ngày 10.5, có 7 ca nhập khẩu ở Nội Mông, liên quan tới các du khách trở về từ nước ngoài, trong khi số ca từ nước ngoài công bố một ngày trước đó chỉ là 2 ca. 
 
Vũ Hán, nơi xuất hiện dịch COVID-19 đầu tiên ở Trung Quốc cho biết có 5 ca COVID-19 lây nhiễm địa phương, mức cao nhất kể từ 11.3. Tất cả các ca này đều ở cùng một khu dân cư trong thành phố. 
 
Tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc - nơi công bố có một cụm lây nhiễm ở thành phố Thư Lan thuộc tỉnh này vào ngày 9.5, có 3 ca lây nhiễm địa phương mới vào ngày 10.5.
 
Các tỉnh Liêu Ninh và Hắc Long Giang mỗi tỉnh ghi nhận 1 ca, làm tăng thêm mối lo ngại về sự trỗi dậy trở lại của dịch bệnh trong khu vực. 
 
Về số liệu COVID-19 ngày 10.5, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng cho biết thêm, có 12 bệnh nhân mới không có triệu chứng. Reuters cho hay, số ca COVID-19 không triệu chứng ở Trung Quốc trong ngày 10.5 đã giảm so với ngày 9.5 - vốn có 20 ca. 
 
Reuters cho biết, việc có thêm 17 ca COVID-19 mới hôm 10.5 ở Trung Quốc là cao hơn so với một ngày trước đó và đánh dấu mức tăng hàng ngày cao nhất ở nước này kể từ 28.4, nêu bật những khó khăn trong nỗ lực khống chế dịch bệnh. 
 
Hãng tin của Anh lưu ý, dù số ca mới ở Trung Quốc vẫn còn thấp hơn nhiều so với đỉnh dịch hồi tháng 2 nhưng dữ liệu này tiếp tục nêu bật những mối đe dọa mà đại dịch COVID-19 đặt ra. 
 
Trong bối cảnh đại dịch đã lan rộng trên toàn cầu, Bắc Kinh tiếp tục kêu gọi cảnh giác trong bối cảnh nỗ lực khởi động lại nền kinh tế. 
 
Tổng số bệnh nhân COVID-19 được xác nhận ở Trung Quốc đại lục cho tới nay là 82.918, số người chết vẫn giữ ở mức là 4.633 và 780 bệnh nhân không có triệu chứng đang được theo dõi y tế.
 
Cũng theo cơ quan y tế Trung Quốc, có 24 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện hôm 10.5, nâng tổng số bệnh nhân hồi phục ở nước này lên 78.144 ca. 
 
Theo Thanh Hà/LĐO
 

.