Chủ tịch Quốc hội Iran nhiễm virus corona

08:04, 03/04/2020
.
Đài truyền hình IRIB (Iran) hôm 2/4 cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã bị nhiễm virus corona chủng mới.
IRIB cũng cho biết, Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani, 62 tuổi, đã được xét nghiệm sau khi xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh. Ông đã được cách ly và đang được điều trị. 
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. (Ảnh: Reuters)
Trước ông Larijani, nhiều quan chức hàng đầu của Iran đã nhiễm virus corona, trong đó có Phó Tổng thống Masoumeh Ebtekar, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran Mojtaba Zolnour, nghị sĩ Mahmoud Sadeghi và Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi.
 
Trong số quan chức Iran nhiễm nCoV, ông Hossein Sheikholeslam - cựu Đại sứ Iran tại Syria kiêm cố vấn của Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif, đã thiệt mạng vì chủng virus này.
 
Iran là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch Covid-19 gây ra tại Trung Đông. Tính đến hôm 2/4, nước này đã ghi nhận 50.468 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 3.160 trường hợp thiệt mạng và hơn 16.000 người hồi phục.
 
Theo Kông Anh/vtc.vn
 

.