Bản tin Covid- 19 tối 1/4: Số ca nhiễm Covid-19 vẫn tăng mạnh tại Châu Âu

08:04, 01/04/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Đến 19h ngày 1/4, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19, trong đó 2 người là nhân viên công ty Trường Sinh. Trong khi đó Nga vừa điều một máy bay chở viện trợ y tế tới Mỹ trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp.
 
 
Đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 30.000 người tử vong ở Châu Âu
 
Theo số liệu chính thức lúc 14h ngày 1/4, đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 30.000 người tử vong ở Châu Âu, trong tổng số 458.601 trường hợp mắc bệnh. Trong đó, hơn 3/4 số người xấu số này là ở Italy và Tây Ban Nha, khiến lục địa này trở thành nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh.
 
Ngày hôm nay, Chính phủ Tây Ban Nha thông báo số ca tử vong do Covid-19 ở nước này đã vượt ngưỡng 9.000 người, sau khi ghi nhận con số kỷ lục 864 ca tử vong trong 24 giờ qua. Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, đến nay nước này đã có 9.053 ca tử vong do bệnh Covid-19, trong khi số ca nhiễm bệnh tăng thêm 6.213 trường hợp lên tới 102.136 người.
 
Trước sự hoành hành của dịch Covid-19, Pháp đã đề nghị Áo giúp đỡ và được nước láng giềng chấp nhận hỗ trợ điều trị một số bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới.
 
Các dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy, Pháp hiện là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên thế giới. Theo báo RT, đến hết ngày 31/3, nước này ghi nhận 52.800 ca dương tính với Covid-19 và ít nhất 3.532 trường hợp trong số đó đã tử vong.
 
Giới chức y tế Hà Lan đánh giá các biện pháp mà nước này đang triển khai nhằm khống chế sự lây lan của SARS-CoV-2 dường như đã chặn được đà lây lan của dịch bệnh và cần tiếp tục thực thi các biện pháp này nhằm mang lại hiệu quả thật sự.
 
Theo người đứng đầu Viện Y tế công cộng Hà Lan Jaap van Dissel, số ca mắc Covid-19 tại nước này - nơi đã ghi nhận hơn 1.000 người tử vong, đã giảm đáng kể kể từ sau khi chính phủ đóng cửa các trường học, nhà hàng và quán bar hồi tháng trước. 
 
Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của  Nga cho biết, đã ghi nhận thêm 440 trường hợp mới mắc dịch bệnh tại 35 tỉnh, thành của Nga, giảm 60 trường hợp so với ngày 31/3. Như vậy, tổng số người mắc Covid-19 ở nước này đã tăng lên 2.777.
 
Theo Bộ Quốc phòng Nga, một chiếc máy bay quân sự chở trang thiết bị y tế và khẩu trang đã cất cánh từ Moscow vào sáng sớm ngày 1/4. Đoạn video của cơ quan này cho thấy những kiện thiết bị ở bên trong chiếc máy bay Antonov An-124 Ruslan tại Căn cứ Không quân Chkalovsky ở Thủ đô Moscow.
 
Chuyến hàng viện trợ trên được thực hiện sau một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 30/3, khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về sự hợp tác trong cuộc chiến chống virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19. Theo Điện Kremlin, cuộc điện đàm trên được thực hiện theo sáng kiến của Washington.
 
Iran ghi nhận 138 ca tử vong mới trong 24 giờ qua
 
Hôm nay vẫn tiếp tục là ngày xấu đối với Iran sau khi ghi nhận 138 ca tử vong mới trong 24 giờ qua. Bộ Y tế Iran ngày 1/4 thông báo, số ca tử vong do covid-19 ở nước này đã vượt ngưỡng 3.000 người. Trong 24 giờ qua, quốc gia Trung Đông này đã ghi nhận 2.987 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 47.593 người, trong khi 15.473 trường hợp đã hồi phục.
 
Indonesia có 300 học viên thuộc Học viện Cảnh sát quốc gia nghi mắc bệnh Covid-19 
 
Ngày 1/4, Thiếu tướng Raden Prabowo Argo Yuwono, Cục trưởng Cục Thông tin thuộc Cảnh sát quốc gia Indonesia (Polri) cho biết, đã có 300 học viên thuộc Học viện Cảnh sát quốc gia nghi mắc bệnh Covid-19 đang được cách ly trong 14 ngày, sau khi tiến hành xét nghiệm nhanh đối với 1.550 học viên. Theo Tướng Argo, việc xét nghiệm nhanh toàn trường được tiến hành sau khi có một học viên bị sốt xuất huyết (DHF) và 8 học viên khác sốt cao.
 
Tính đến thời điểm này,  tổng số bệnh nhân tử vong do virus SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 157 trường hợp - trong đó có 11 bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, cao gấp gần 3 lần so với 58 người hồi 1 tuần trước, trong khi tổng số ca nhiễm cũng tăng hơn gấp đôi trong thời gian này lên 1.677 trường hợp.
 
Người dân Indonesia vừa đâm đơn kiện Tổng thống Joko Widodo vì những chậm trễ trong việc ngăn chặn sự bùng phát đại dịch Covid-19.
 
Trung Quốc lại đổi cách tính, số ca nhiễm Covid-19 mới tăng gấp nhiều lần
 
Bắt đầu từ ngày 1/4, Trung Quốc sẽ đưa những người bị nhiễm Covid-19 nhưng không có biểu hiện của bệnh vào số liệu thống kê về dịch bệnh tại nước này. 
 
Từ sau khi vượt qua đỉnh dịch đến trước ngày 1/4, Trung Quốc thường ghi nhận số ca nhiễm mới chỉ ở mức trung bình là 2 con số mỗi ngày. Nay, với cách tính mới, số ca nhiễm trong vòng 24 giờ qua đã tăng gấp nhiều lần. Điều này làm dấy lên những lo ngại về dịch bùng phát trở lại tại tâm dịch đầu tiên của thế giới.
 
Thái Lan thêm 120 ca nhiễm mới trong cộng đồng
 
Ngày 1-4, bác sĩ Taweesin Visanuyothin, người phát ngôn của Trung tâm quản lý tình hình dịch bệnh COVID-19 của Thái Lan, cho biết có 120 ca nhiễm mới trong cộng đồng và 2 ca tử vong mới. Đến nay nước này đã có 1.771 ca nhiễm và 12 ca tử vong.
 
Ngày 1-4, theo Reuters, Philippines ghi nhận thêm 227 ca nhiễm mới, 8 trường hợp tử vong. Tổng số ca nhiễm của Philippines là 2.311 và tổng số ca tử vong đến nay là 96 trường hợp. Các chuyên gia dự báo Philippines vẫn chưa đến đỉnh dịch.
 
Cập nhật của hãng tin Reuters cho thấy Malaysia ghi nhận thêm 142 ca nhiễm virus corona mới và 2 ca tử vong mới trong ngày 1-4. Tổng số ca nhiễm ở nước này lên 2,908 trường hợp. Tổng số ca tử vong là 45.
 
PV (tổng hợp)

 


.