"Ngày chết chóc nhất" châu Âu, số ca tử vong Covid-19 toàn cầu vượt 40.000

02:04, 01/04/2020
.
Các điểm nóng bùng phát dịch Covid-19 ở châu Âu cũng như Mỹ đồng loạt ghi nhận số ca tử vong kỷ lục trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này toàn cầu vượt ngưỡng 40.000.
 
Ngày 31/3 đánh dấu "ngày chết chóc" nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại các nước như Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp và Anh.
 
Tại Pháp, giới chức y tế nước này cho biết, chỉ riêng trong ngày hôm qua nước này ghi nhận 499 ca tử vong, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số người chết tại đây lên 3.523. Như vậy, sau Italia, Tây Ban Nha, Pháp là quốc gia châu Âu tiếp theo có số ca tử vong vì Covid-19 vượt Trung Quốc (hơn 3.300 ca). Cũng trong ngày hôm qua, số người mắc Covid-19 ở Pháp tăng khoảng 17% lên 52.128 người, trong đó hiện gần 23.000 người được điều trị tại bệnh viện.

 

Mỹ và một số nước châu Âu đồng loạt ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 kỷ lục trong ngày 31/3. (Ảnh minh họa: Reuters)
Mỹ và một số nước châu Âu đồng loạt ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 kỷ lục trong ngày 31/3. (Ảnh minh họa: Reuters)
Tại Tây Ban Nha, trong ngày 31/3, nước này ghi nhận 849 ca tử vong vì dịch viêm phổi cấp. Đây là ngày có nhiều người chết vì Covid-19 nhất tại Tây Ban Nha từ trước đến nay, nâng tổng số người chết tại đây lên 8.189 người. Số người mắc bệnh cũng tăng từ 85.195 ca lên 94.417 ca. Tây Ban Nha hiện là ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Italia.
 
Trong khi đó, tại Anh, hôm qua cũng được coi là "ngày chết chóc nhất" kể từ khi dịch bùng phát tại xứ sở sương mù này khi có tới 381 người tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ. Tính đến cuối ngày 31/3, Anh đã có 1.789 người tử vong vì dịch viêm phổi cấp Covid-19.
 
Tại Mỹ, theo thống kê của CNN, trong ngày 31/3, nước này ghi nhận ít nhất 811 ca tử vong vì Covid-19, con số tử vong cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số người tử vong vì dịch viêm phổi cấp tại đây lên hơn 3.800 ca. Hôm qua, Mỹ cũng ghi nhận thêm kỷ lục hơn 24.000 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc bệnh tại Mỹ lên 188.530 ca.
 
Theo số liệu cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện thế giới ghi nhận 842.000 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 41.300 người đã tử vong và gần 168.000 người bình phục.
 
Giới chức WHO cảnh báo, dịch Covid-19 sẽ còn kéo dài và các biện pháp hiện nay để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh này chỉ đơn thuần là "kéo dài thời gian" để các nước chuẩn bị cho trường hợp lây nhiễm cộng đồng quy mô lớn. WHO cũng khuyến cáo các nước phối hợp, tăng cường ứng phó với Covid-19.
 
 

.