LHQ cảnh báo nguy cơ do biến đổi khí hậu

03:12, 02/12/2019
.
Trước thềm khai mạc COP25, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng cảnh báo những nguy cơ do biến đổi khí hậu.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: Reuters.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: Reuters.
Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu COP25 sẽ chính thức khai mạc hôm nay (2/12) tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.
 
Hội nghị COP25 lần này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực đàm phán để triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris, đồng thời tăng cường các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Trước thềm khai mạc COP25, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng cảnh báo những nguy cơ do biến đổi khí hậu.
 
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua (1/12) đã kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới tiến hành những biện pháp cụ thể để ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông cũng cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khí hậu.
 
Ông Guterres đưa ra tuyên bố trên chỉ 1 ngày trước khi khai mạc Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu COP25 tại Madrid, Tây Ban Nha. Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ nhóm tại đây từ ngày 2 đến 13/12 để nỗ lực kiềm chế nhiệt độ trái đất tăng khi mà các khu vực trên thế giới đang phải trải qua những hình thái thời tiết khắc nghiệt từ lũ lụt đến cháy rừng.
 
Tây Ban Nha đã trở thành nước đăng cai tổ chức COP25 chỉ 3 tuần sau khi Chile hủy tổ chức hội nghị này vì bất ổn trong nước.
 
Để đảm bảo an ninh cho Hội nghị, Tây Ban Nha đã huy động hơn 5.000 nhân viên chấp pháp. Những nhân viên này sẽ được triển khai tại địa điểm tổ chức các hoạt động của COP25, tại các khách sạn và sân bay.
 
Trước đó, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cũng đã công bố các biện pháp an ninh tăng cường chống khủng bố.
 
Theo VTV.vn
 

.