Rơi máy bay tại Mỹ, ít nhất 9 người chết, gồm 2 trẻ em

06:12, 01/12/2019
.
Ít nhất 9 người, bao gồm 2 trẻ em, đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay rơi tại South Dakota vào lúc 12h30 chiều 30-11 (giờ Mỹ).
Loại máy bay cỡ nhỏ Pilatus mắc nạn hôm 30-11 - Ảnh: AP/Fox News
Loại máy bay cỡ nhỏ Pilatus mắc nạn hôm 30-11 - Ảnh: AP/Fox News
Theo Ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB), chiếc Pilatus PC-12 chở theo 12 người cất cánh từ thành phố Chamberlain, bang South Dakota gặp nạn sau khi bay được khoảng 225km về phía tây thành phố Sioux Falls.
 
Chiếc Pilatus PC-12 dự tính hạ cánh tại thành phố Idaho Falls, bang Idaho.
 
Ngoài 9 người thiệt mạng, 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Bà Theresa Maule Rossow, công tố viên hạt Brule, South Dakota, cho biết có 2 nạn nhân tử vong là trẻ em.
 
"Đội ngũ thực thi pháp luật, nhân viên cứu hộ và chuyên gia y tế cần được vinh danh cho hành động cao đẹp của họ, giải cứu các nạn nhân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt", bà Maule Rossow nói.
 
Báo chí địa phương cho biết tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thành phố Chamberlain và khu vực phía nam và trung tâm tiểu bang South Dakota đang có cảnh báo bão mùa đông.
 
Theo AP, yếu tố thời tiết sẽ được các nhân viên điều tra của NTSB xem xét, tuy nhiên nguyên nhân chính thức vẫn chưa được xác định. Thời tiết xấu cũng cản trở việc tiếp cận hiện trường.
 
Theo NHẬT ĐĂNG/Tuổi Trẻ Online
 
 

.