Đá bại Qatar, Argentina vào tứ kết Copa America 2019

10:06, 24/06/2019
.

Rạng sáng 24-6, tuyển Argentina đã đoạt vé vào tứ kết Copa America 2019 sau khi đá bại Qatar 2-0 ở lượt đấu cuối bảng B.

TIN LIÊN QUAN

Buộc phải thắng mới có hi vọng đi tiếp, Argentina tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và lối chơi đánh phủ đầu HLV Lionel Scaloni áp dụng đã sớm phát huy hiệu quả.

Phút 4, trước sức ép của các cầu thủ Argentina, hậu vệ Bassam Hisham mắc sai lầm khi thực hiện đường chuyền ngang vào ngay vị trí tiền đạo Lautaro Martinez. Không bỏ lỡ cơ hội, Martinez đoạt bóng rồi tung cú sút sệt đưa bóng vào góc gần hạ gục thủ môn Saad Al Sheeb, mở tỉ số cho Argentina.

 Niềm vui của các cầu thủ Argentina sau khi ghi bàn vào lưới Qatar - Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Argentina sau khi ghi bàn vào lưới Qatar - Ảnh: REUTERS

Bàn thắng sớm đã giải tỏa áp lực cho Lionel Messi và các đồng đội. Những phút sau đó, Argentina tiếp tục tấn công và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Qatar.

Dù tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng do nôn nóng và cùng với sự xuất sắc của thủ thành Saad Al Sheeb, Argentina đã không thể sớm có bàn thắng nhân đôi cách biệt dù tung ra gần 20 cú dứt điểm về phía khung thành Qatar.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Argentina suýt phải trả giá vào cuối hiệp 1 sau pha dàn xếp đá phạt của Qatar. May cho Argentina, pha đá phạt hiểm hóc trước vòng cấm của hậu vệ Bassam Hisham đã chạm mép ngoài cột dọc ra ngoài.

Trận này, Lionel Messi thi đấu rất năng nổ. Tuy nhiên, anh tiếp tục thể hiện sự vô duyên trước khung gỗ với hai cơ hội bỏ lỡ mười mươi. Trong đó có tình huống dứt điểm ra ngoài từ cự li 10m bằng chân trái sở trường trong tư thế không người kèm.

Dù Messi và các đồng đội bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng với thế trận hoàn toàn áp đảo, Argentina cũng đã có được bàn thắng thứ hai vào cuối trận.

Phút 82, từ pha lên bóng ở trung lộ, Sergio Aguero cầm bóng đột phá vào vòng cấm loại bỏ sự truy cản của hai trung vệ Qatar rồi tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Saad Al Sheeb, ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina.

Thắng trận này, Argentina nhảy từ vị trí cuối bảng lên thứ 2 trên bảng xếp hạng với 4 điểm và nối gót Colombia giành vé vào tứ kết.

Ở trận đấu còn lại, Colombia tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng thứ ba liên tiếp với tỉ số 1-0 trước Paraguay. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công tiền vệ Gustavo Cuellar ở phút 31.

Theo T.VĨ/Tuổi Trẻ Online


 


.