Người làm lợi "triệu đô" cho đất nước

10:09, 03/09/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nhận thấy những bất cập trong quá trình vận hành Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, bằng kinh nghiệm và kiến thức có được, kỹ sư Nguyễn Ngọc Thanh, Giám sát vận hành- Ban Vận hành Sản xuất (Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn) đã có những sáng kiến “để đời”, làm lợi cho NMLD Dung Quất mỗi năm gần 450 tỷ đồng.
TIN LIÊN QUAN

Tôi gặp kỹ sư Nguyễn Ngọc Thanh vào thời điểm khá đặc biệt sau khi anh được vinh danh tại buổi lễ Vinh quang Việt Nam, nơi vinh danh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp đổi mới và bảo vệ đất nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Từ chân đất đến... công trường “tỷ đô”

Sinh ra trong một gia đình đông anh em, cha mẹ làm nông, cuộc sống khá khó khăn, tuổi thơ của anh Thanh cũng như bao đứa trẻ khác, buổi đến trường, buổi chăn trâu, thả diều. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Thanh chọn thi vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Công nghệ hữu cơ hóa dầu. Những năm đèn sách trên ghế giảng đường đã cho quả ngọt, anh Thanh tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi.
Kỹ sư Nguyễn Ngọc Thanh một trong số 11 cá nhân xuất sắc được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2019.
Kỹ sư Nguyễn Ngọc Thanh một trong số 11 cá nhân xuất sắc được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2019.

Không như những bạn học khác tìm kiếm một công việc sau khi ra trường, anh Thanh tiếp tục sự nghiệp đèn sách để lấy tấm bằng thạc sĩ. Năm 2003, trong một lần tình cờ biết được Dự án NMLD Dung Quất tuyển dụng đúng chuyên ngành đang học, nên anh nộp hồ sơ và được nhận về làm việc. Anh Thanh bảo, ước mơ trở thành một kỹ sư hóa dầu, được đứng trên công trường NMLD Dung Quất ngay tại quê nhà mà anh hằng mong ước đã trở thành sự thật.

Những sáng kiến “triệu đô”

Sau nhiều năm công tác, đến tháng 5.2009, anh Thanh chính thức tham gia giám sát vận hành tại Ban Vận hành sản xuất của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn. Công việc giúp anh Thanh hiểu rõ hơn về những bất cập trong quá trình nhà máy vận hành sản xuất. Chính điều đó đã làm nảy sinh trong đầu anh phải tìm kiếm giải pháp khắc phục, nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn. Kết quả là, những sáng kiến của anh đã làm lợi hơn 19,5 triệu USD mỗi năm.

Tham gia giám sát, vận hành nhà máy, anh Thanh nhận thấy lượng hơi áp thấp xả ra môi trường trong điều kiện hơi thấp áp sinh ra từ các tuốc bin cao hơn nhiều so với lượng hơi thấp áp tiêu thụ, cần có giải pháp khắc phục. Chỉ sau thời gian ngắn, sáng kiến của anh nhanh chóng được áp dụng vào phân xưởng U40. Ngay tức thì, lượng hơi áp thấp xả ra môi trường giảm 9,9 tấn/giờ, góp phần tiết kiệm được 2,8 triệu USD/năm.

Tiếp sau đó, anh Thanh phát hiện bất cập trong quá trình khởi động lò hơi mất nhiều thời gian và nhiêu liệu tiêu tốn lớn, nên anh đưa ra sáng kiến: “Giải pháp rút ngắn thời gian khởi động nguội lò hơi tại phân xưởng U40”. Anh Thanh cho biết: "Mỗi năm, lò hơi phải dừng hoạt động để bảo dưỡng định kỳ 3 lần.

Mỗi lần khởi động lại mất khoảng 7 giờ/lò hơi. Trong quá trình khởi động, hơi chưa đạt yêu cầu phải xả ra môi trường gây tiêu tốn năng lượng". Chính sáng kiến của anh Thanh đã rút ngắn thời gian khởi động các lò hơi chỉ còn 2,5 giờ, làm lợi cho nhà máy mỗi năm khoảng 750 triệu đồng.

Đặc biệt, sáng kiến “Tối ưu hóa sử dụng khí nhiên liệu khi lượng khí nhiên liệu sinh ra tại các phân xưởng công nghệ tăng cao” là sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế lên đến gần 17,4 triệu USD/năm. Anh Thanh cho biết: Tại thời điểm NMLD Dung Quất đưa vào vận hành thương mại chính thức, phân xưởng U40 vận hành 3 lò hơi để cung cấp hơi chạy 3 máy phát điện và cung cấp hơi cho các phân xưởng của nhà máy. Trong đó, hai lò sử dụng nhiên liệu là dầu FO và một lò sử dụng khí nhiên liệu FG.

Qua quá trình làm việc nhận thấy, khi vận hành sản xuất lượng FG sinh ra từ các phân xưởng công nghệ tăng cao, dẫn đến một lượng lớn FG thải ra môi trường làm tổn thất năng lượng rất lớn. Để hạn chế lượng lớn nhiên liệu tiêu hao phung phí, anh Thanh tính toán tối ưu lượng FG sử dụng tại phân xưởng U40 bằng cách đưa vào vận hành hai lò hơi bằng khí nhiên liệu FG và 1 lò vận hành bằng nhiên liệu FO. Chính sáng kiến trên khi áp dụng vào NMLD Dung Quất, góp phần làm giảm lượng dầu FO phải tiêu thụ hơn 41 tấn/năm.

Bảng thành tích vàng

Hơn 16 năm kể từ ngày về công tác tại NMLD Dung Quất, anh Nguyễn Ngọc Thanh đã nhận được hàng chục danh hiệu như: Giải nhất Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi năm 2017; giải 3 Hội thi sáng tạo kỹ thuật Toàn quốc năm 2017; Huy chương đồng Triển lãm Khoa học - Kỹ thuật Quốc tế SIIF 2018;  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018; Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018; giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2018; Vinh quang Việt Nam 2019.

Bài, ảnh: P.VINH - L.ĐỨC


.