Vui tết Độc lập trên công trường

02:09, 01/09/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Dịp Quốc khánh 2.9 hằng năm, nhân dân cả nước sẽ được nghỉ để vui đón tết Độc lập bên người thân, gia đình. Thế nhưng, không ít những công trình, nhà máy, xí nghiệp, vì tiến độ thi công, sản xuất, những người công nhân vẫn phải ở lại công trường làm việc, âm thầm cống hiến cho một tết Độc lập thêm rộn ràng, ý nghĩa...

TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối tháng 8.2019, thời điểm nước rút của dự án cảng Bến Đình (Lý Sơn), Sở GTVT - chủ đầu tư dự án, đã cắt cử cán bộ theo dõi sát sao tiến độ công trình từng ngày. "Bằng mọi giá, phải hoàn thành công trình vào đầu tháng 9.2019", Giám đốc Sở GTVT Hà Hoàng Việt Phương cho biết. Vì tiến độ gấp rút, hầu hết công nhân đều ở lại công trường tranh thủ thời tiết thuận lợi, bám trụ thi công.

Công trường làm việc "3 ca, 4 kíp", đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Máy móc, phương tiện thi công hiện đại được huy động tối đa ra công trường, công nhân tăng cường hoàn thiện các hạng mục... Tất cả vì bến cảng khang trang, tiện ích, sớm đưa vào sử dụng, giúp cho người dân và du khách an tâm, thuận tiện đi lại. Đến nay, công trình đã hoàn thành hơn 97% khối lượng.

Công trình cảng Bến Đình (Lý Sơn) đang gấp rút thi công, hoàn thành vào đầu tháng 9.2019.
Công trình cảng Bến Đình (Lý Sơn) đang gấp rút thi công, hoàn thành vào đầu tháng 9.2019.

Cảng Bến Đình được khởi công vào tháng 11.2016. Theo kế hoạch, tháng 9.2019 công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cảng Bến Đình có tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Bến cập tàu, cầu dẫn, kè bảo vệ bờ, nhà làm việc... Dự án cảng Bến Đình khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, sẽ là đầu mối giao thông quan trọng, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh cho huyện đảo Lý Sơn.

Còn trên công trình xây dựng Trường Tiểu học xã Ba Tô, những người thợ vẫn miệt mài xây, tô, lát gạch, để công trình sớm hoàn thiện. Hay tại Trường TH&THCS Ba Vì, ngôi trường mới với những phòng học khang trang đã hiện lên, những người thợ sẽ không nghỉ lễ 2.9, nỗ lực để trường hoàn thành kịp năm học mới.

Hiện tại, do yêu cầu của năm học mới 2019 - 2020, các nhà thầu thi công công trình trường học đang nỗ lực hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao, đưa vào sử dụng, kịp đón các em học sinh bước vào năm học mới. Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ Đinh Quang Thọ cho biết: "Các nhà thầu đang tốc lực đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thiện trường lớp, bàn giao đưa vào sử dụng".

Tháng 9.2019 này, nhiều dự án tư nhân cũng đặt ra mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác. Trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn Tây, hơn 300 công nhân đón tết Độc lập ngay trên công trường. Họ thi công 3 ca mỗi ngày, công trường luôn rộn vang tiếng máy.

Đầu tháng 9.2019, nhà máy sẽ phát điện. "Bây giờ là lúc công trường bận rộn nhất, cả công trường làm việc gần như trắng đêm. Hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng, chính là Tết của tất cả anh em ở đây", Giám đốc Công ty TNHH Sovico Quảng Ngãi Triệu Tiến Dũng, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Sơn Tây cho biết.

Cái mốc "tháng 9.2019" cũng là thời điểm mà nhiều công trình cầu giao thông, kè sông phải đảm bảo tiến độ kỹ thuật vượt lũ. Vì thế, hầu hết các nhà thầu đều động viên, tổ chức cho công nhân đón tết Độc lập tại công trường để anh em bám trụ, đẩy nhanh tiến độ.

Tại công trình cầu Hành Phước - Hành Thịnh (Nghĩa Hành), công nhân Bùi Văn Tiến (Tư Nghĩa) cho biết: "Công trình yêu cầu phải làm nhanh, chúng tôi sẵn sàng không về nhà nghỉ lễ mà ở lại công trường thi công. Với công nhân, có việc làm, thu nhập tốt, được đối xử thân tình, mình sẽ hết lòng vì công việc, không kể đó là ngày lễ, Tết"...

Bài, ảnh: THANH HUYỀN

 

.