Dành tâm huyết cho phong trào phụ nữ

09:09, 27/09/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 10 năm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa), chị Ngô Thị Hiền luôn đồng hành giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn và không ngừng tìm tòi, sáng tạo những cách làm hay, đồng thời tạo niềm tin để phụ nữ địa phương mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Chia sẻ khó khăn
 
Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, chị Nguyễn Thị Thận ở thôn 1 xúc động cầm tay chị Hiền bày tỏ lòng biết ơn. Chị Thận bộc bạch: “Cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn. Hơn chục năm nay chúng tôi sống trong căn nhà tạm bợ không che nổi nắng mưa. Nếu không nhờ chị Hiền kêu gọi, hỗ trợ tiền sửa chữa, chúng tôi cũng không biết đến bao giờ thoát khỏi cảnh khốn khó”. 
Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Lâm Ngô Thị Hiền (bên phải) thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Thận có hoàn cảnh khó khăn ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa).
Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Lâm Ngô Thị Hiền (bên phải) thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Thận có hoàn cảnh khó khăn ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa).
Đến với công tác hội, gặp gỡ và nắm kỹ hơn về những hoàn cảnh phụ nữ nghèo khó càng thôi thúc chị Hiền cố gắng nhiều hơn. Nhiều năm qua, chị Hiền xây dựng nguồn quỹ “Dân vận khéo” kêu gọi hội viên phụ nữ đóng góp 3.000 đồng/người/năm. Nguồn tiền này phần nào chia sẻ, giúp đỡ chị em vượt qua khó khăn.
 
Chị Hiền còn triển khai đến 8 chi hội phụ nữ thôn thực hiện mô hình “Ống tiết kiệm tại nhà”, đến nay, đạt được gần 33 triệu đồng, giúp đỡ cho 14 hoàn cảnh phụ nữ khó khăn. “Thấy được niềm vui của chị em khi được giúp đỡ mình cũng vui mừng không kém. Vậy nên, dù có vất vả, nhưng chỉ cần nghe nơi nào khó khăn, tôi không ngại kêu gọi, vận động giúp đỡ”, chị Hiền tâm sự.
 
Bên cạnh đó, chị Hiền còn đồng hành, hướng dẫn chị em phụ nữ tiếp cận với các nguồn vốn vay lãi suất thấp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Ngân hàng Đông Á, SeABank với số tiền hơn 16 tỷ đồng, cho gần 400 hộ vay để phát triển kinh tế.
 
Ngoài ra, chị Hiền triển khai đến 8 chi hội phụ nữ xây dựng 83 tổ tiết kiệm, thu hút hơn 2.200 chị tham gia, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này đã giúp 181 chị có hoàn cảnh khó khăn mượn không lãi suất để phát triển kinh tế, qua đó thoát nghèo và cải thiện cuộc sống.
 
Nhờ những nỗ lực trên, trong 5 năm qua, Hội LHPN xã Nghĩa Lâm có 29 mô hình phát triển kinh tế. Điển hình các mô hình nuôi gà của chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh ở thôn 5; trồng tiêu xen nghệ của chị Nguyễn Thị Minh Nhật ở thôn 6; chị Nguyễn Thị Trầm ở thôn 4 phát triển may gia công, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ địa phương...
 
Đoàn kết phụ nữ
 
Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, không đứng ngoài cuộc, chị Hiền kêu gọi tinh thần đoàn kết của chị em tích cóp nhu yếu phẩm, khẩu trang với tổng giá trị hơn 21 triệu đồng để tặng cho các chiến sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch trên địa bàn huyện.
 
Ở cương vị Chủ tịch Hội LHPN xã, chị Hiền tuyên truyền vận động, kêu gọi phụ nữ địa phương tham gia nhiều hoạt động phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, như: Phụ nữ rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; các chị em trồng, sản xuất thực phẩm sạch; các hoạt động vui chơi, giải trí nhân các dịp lễ, Tết...
 
Đời sống kinh tế phát triển, nên khi chị Hiền vận động hội viên tham gia vào xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, các chi hội phụ nữ tích cực trồng, chăm sóc hoa ở nhiều tuyến đường tự quản, góp phần tạo cảnh quan đẹp. Nhờ vậy, các thôn 2, 3 của xã Nghĩa Lâm đã đạt 10/10 tiêu chí, trở thành khu dân cư nông thôn kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.
 
Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
 
 
 

.