5 trận động đất liên tiếp, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra hồ đập lớn

09:07, 27/07/2020
.
Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết trận động đất thứ 5 trong ngày 27-7 có độ lớn 3,3 vừa xảy tại Sơn La. Thủ tướng vừa có công điện yêu cầu khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất.
 
Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, lúc 15h52 trận động đất có độ lớn 3,8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.93 độ vĩ Bắc, 104.66 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km.
 
Tiếp đó, đến 16h17 một trận động đất có độ lớn 3,3 xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.925 độ vĩ Bắc, 104.680 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6km.
 
Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 
Thống kê ban đầu, có 127 nhà dân bị lún, nứt tường, vỡ ngói, sập trần nhựa và một chiếc ôtô đậu ven đường bị đá rơi bẹp cabin - Ảnh: VĂN GIÁP - TRẦN LIÊN
Thống kê ban đầu, có 127 nhà dân bị lún, nứt tường, vỡ ngói, sập trần nhựa và một chiếc ôtô đậu ven đường bị đá rơi bẹp cabin - Ảnh: VĂN GIÁP - TRẦN LIÊN
Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất này.
 
Đây cũng là trận động đất thứ tư và thứ năm được ghi nhận tại tỉnh Sơn La trong ngày 27-7.
 
Trước đó, vào lúc 12h14, 12h20 và 12h39 tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, liên tiếp xảy ra ba trận động đất có độ lớn lần lượt là 5,3, 3,0 và 3,0.
 
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, trận động đất có độ lớn 5,3 xảy ra tại Mộc Châu, Sơn La đã làm trụ sở của UBND xã Nà Mường, UBND xã Tà Lại, xã Lóng Sập bị lún, nứt tường, rơi vỡ nhiều mảng chát, cháy nổ một số hệ thống điện.
 
Hai nhà văn hóa ở xã Tân Hợp và xã Tà Lài, hai trạm y tế xã Tà Lài và xã Quý Hướng và trường mầm non bản Tầm Phế (xã Tân Hợp) bị sập trần nhựa, lún, nứt tường.
 
Có 127 nhà dân bị lún, nứt tường, vỡ ngói, sập trần nhựa và một ôtô đậu ven đường bị đá rơi bẹp cabin.
 
Trước tình hình trên, Thủ tướng vừa có công điện về việc khẩn trương khắc phục hậu quả động đất và gửi lời hỏi thăm đến chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất.
 
Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng của động đất đến công trình nhà ở của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn.
 
Kịp thời phát hiện, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả nếu xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
 
Chỉ đạo kiểm tra các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố, hư hỏng để đảm bảo an toàn công trình.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương chỉ đạo kiểm tra, triển khai công tác đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập lớn tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.
 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.
 
Theo CHÍ TUỆ/Tuổi Trẻ Online
 
 
 

.