Hơn 700 tỷ đồng xây dựng giao thông liên kết vùng

09:10, 29/10/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn Quảng Ngãi đã có 112km đường tỉnh lộ và quốc lộ ủy thác kết nối các huyện miền núi Quảng Ngãi được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cải tạo.
 
 
Tổng kinh phí thực hiện các tuyến đường này là hơn 700 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có hơn 300 công trình giao thông được đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa.

 

Nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi được quan tâm, đầu tư để giúp giao thông ở khu Tây Quảng Ngãi trở nên thuận lợi hơn
Nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi được quan tâm, đầu tư để giúp giao thông ở khu Tây Quảng Ngãi trở nên thuận lợi hơn
 
Trong đó, có nhiều công trình giao thông trọng yếu đã được xây dựng hoàn thành để kết nối giao thông trên các huyện miền núi. Nhờ đó, các tuyến đường kết nối từ các huyện Tây Trà, Trà Bồng, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây về Sơn Hà đã thông suốt.
 
Với định hướng xây dựng đô thị Di Lăng của huyện Sơn Hà trở thành đô thị trung tâm phía Tây của tỉnh, Quảng Ngãi cũng ưu tiên nhiều nguồn lực để xây mới và kiến cố nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch miền núi, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.
 
Tin, ảnh: An Điền

.