Bắt đầu cho người dân vào chợ tìm tài sản

01:02, 10/02/2012
.

(QNĐT)- Sáng 10/2, UBND thành phố Quảng Ngãi đã bắt đầu cho những tiểu thương có quày, sạp kinh doanh trong chợ được vào bên trong chợ để tìm kiếm những tài sản của minh có thể còn sót lại sau vụ hỏa hoạn.

TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương tập trung trước chợ Quảng Ngãi để được vào chợ tìm kiếm những tài sản còn xót lại.
Tiểu thương tập trung trước chợ Quảng Ngãi để được vào chợ với hy vọng tìm kiếm những tài sản còn sót lại.


Tuy nhiên do số lượng tiểu thương quá nhiều, đồng thời nhằm đảm bảo tài sản cũng như tính mạng của tiểu thương, các lực lượng chức năng chỉ cho từng tiểu thương một vào chợ, dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Theo quan sát của phóng viên QNĐT, những gì còn sót lại trong chợ chỉ là những khung sắt. Tiểu thương Bùi Thị Mai cho biết, chị có một số tiền và vàng được cất trong một chiếc thùng để trong sạp quần áo. Tuy nhiên, sau gần nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm, những vẫn không tìm được gì, tất cả đều thành tro.

 

Một góc Chợ Quảng Ngãi sau vụ cháy. Tất cả biến thành tro, chỉ còn lại những khung sắt.
Một góc Chợ Quảng Ngãi sau vụ cháy. Tất cả biến thành tro, chỉ còn lại những khung sắt.
Một mãng bê tong của tầng lầu đang bị nghiên có thể sập bất cứ lúc nào
Một mảng bê tông của tầng lầu đang bị nghiêng có thể sập bất cứ lúc nào.


Có mặt tại chợ Quảng Ngãi sáng 10/2, đại tá Nguyễn Thanh Trang-Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi dập tắt ngọn lửa, công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ hiện trường, để bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Bởi sau vụ cháy, nhiều mảng tường đã bị bong tróc và một góc của tầng lầu đang bị nghiêng.

Cũng trong sáng 10-2, hàng trăm tiểu thương mua bán các mặt hàng thực phẩm đã dời ra dọc tuyến đường Lê Trung Đình để buôn bán tạm. UBND thành phố đã chỉ đạo tiến hành san ủi mặt bằng trước Trung tâm triển lãm để xây dựng chợ tạm, nhằm tạo điều kiện cho bà con tiểu thương buôn bán tạm.

 

Tiểu thương tìm kiếm trong đống tro tàn, nhưng không còn gì cả.
Tiểu thương Bùi Thị Mai, cố tìm kiếm những gì còn sót lại trong đống tro tàn.
Một số tiểu thương có sạp bên ngoài chợ cũng tìm kiếm những tài sản còn sót lại sau vụ cháy
Một số tiểu thương có sạp bên ngoài chợ cũng tìm kiếm những tài sản còn sót lại sau vụ cháy
Lực lượng chức năng hạn chế chỉ cho các tiểu thương vào từng người một để đảm bảo tính mạng và tài sản.
Lực lượng chức năng hạn chế chỉ cho các tiểu thương vào từng người một để đảm bảo tính mạng và tài sản.
Sau vụ cháy, các tiểu thương buốn bán thực phẩm đã ra đường Lê Trung Đình để buôn bán tạm.
Sau vụ cháy chợ, các tiểu thương buôn bán thực phẩm đã ra đường Lê Trung Đình để buôn bán tạm.

 

PV QNĐT

 


.